Khi phụ huynh đi học lớp Một cùng con

06/11/2025 - 16:25

PNO - Ngày 6/11, không khí lớp học tại Trường tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) bỗng rộn ràng hơn thường lệ.

Thay vì ngồi học trong lớp quen thuộc, học sinh lớp Một 1 háo hức bước vào “giờ học mở” - nơi không chỉ có cô và trò, mà còn có cả cha, mẹ các em cùng tham gia.

Tiết học do cô Ngô Thụy Ngọc Trân - giáo viên chủ nhiệm lớp - phụ trách. Mở đầu, cô chiếu một đoạn video ngắn về những con vật hoạt hình đang cùng nhau tập thể dục.

Video được thực
Học sinh hào hứng tìm kiếm nội dung bài học

Video vừa dừng, những cánh tay nhỏ nhắn đồng loạt giơ lên. Em Tú Uyên vừa chỉ lên màn hình, vừa nói: “Em thấy con thỏ, chó mực, hoa cúc. Các con vật đang chạy đua”. Nhiều bạn khác hào hứng bổ sung: “Mấy con vật đang tập thể dục!”, “Có bụi trúc nữa cô”.

Trong tiết học, cô giáo sử dụng nhiều sản phẩm ứng dụng AI để thu hút học sinh
Trong tiết học, cô giáo sử dụng nhiều sản phẩm ứng dụng AI để thu hút học sinh

Từ những hình ảnh sinh động đó, cô Trân dẫn dắt các em đến với bài học chính - vần uc và ưc. Cô và trò cùng cô phân tích từng thành phần, luyện phát âm rồi tìm ví dụ minh họa.

Khi cô hỏi: “Các con biết bài hát nào có vần hôm nay không?”, hàng loạt câu trả lời vang lên: Chúc mừng sinh nhật, Thể dục, Xúc xắc xúc xẻ

Đến phần viết, cô Trân khéo léo ứng dụng máy soi chiếu, hướng dẫn cách viết từng nét chữ.

Cô Trân sử dụng máy soi để học sinh quan sát được từng nét chữ
Cô Trân sử dụng máy soi để học sinh quan sát được rõ ràng từng nét chữ

Thành quả của những cô cậu học trò lớp Một
Thành quả của những cô học trò lớp Một

Đặc biệt, để giúp học sinh nhớ lâu, cô còn tự sáng tác lời bài hát về vần uc - ưc. Nội dung là: "Hôm nay em học ngoan tích cực/ Vần uc đây là em nhớ ngay/ Cả vần ưc em cũng hăng say/ Em học tốt thầy cô cùng cười".

Sau đó, cô sử dụng AI để tạo ra một sản phẩm karaoke trên nền nhạc Cả nhà thương nhau để cả lớp cùng hát theo.

Không khí sôi động khi cả lớp cùng karaoke
Không khí sôi động khi cả lớp cùng karaoke

Học sinh thích thú hát karaoke cùng cô giáo

Khi tiết học kết thúc, bé Hạnh Nhã chạy ù xuống chỗ mẹ, khuôn mặt rạng rỡ: “Mẹ thấy con học có tốt không? Mẹ thấy cô dạy có hay không mẹ?”. Chị Hạnh Thúy - mẹ của Nhã - cười hiền: “Cô dạy hay lắm. Nhưng con phải ngoan hơn và tập trung nữa nhé”.

Chị chia sẻ thêm: “Ở nhà, Nhã rất nghịch và khó tập trung. Nhưng hôm nay thấy con chăm chú nghe cô giảng, còn hát và viết rất tốt, tôi thật sự vui. Cô dạy nhẹ nhàng, kiên nhẫn, những điều mà đôi khi ở nhà tôi không làm được với con”.

Phụ huynh và học sinh đều hết sức tập trung trong giờ học
Phụ huynh và học sinh đều hết sức tập trung trong giờ học

Nhận được lời khen từ phụ huynh, cô Trân bộc bạch: “Tôi rất vui khi công sức của mình được công nhận. Từ khi ứng dụng AI vào các tiết học, tôi thấy học sinh vui và hứng thú hơn. Bản thân cũng thấy mới mẻ vì có thể tạo ra nhiều sản phẩm thú vị cho học trò”.

Cô Trân kèm một học sinh viết chữ
Cô Trân kèm một học sinh viết chữ

Bà Lê Thị Thoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Lớp học mở là cách để phụ huynh hiểu rõ hơn công việc của giáo viên. Từ việc chuẩn bị video, tạo hoạt động tương tác, cho đến cách tổ chức tiết học. Khi cha mẹ thấy được nỗ lực ấy, họ sẽ đồng hành và chia sẻ hơn trong việc giáo dục con”.

Cũng theo bà, tiết học này nằm trong hội thi Giáo viên tiên phong đổi mới và chuyển đối số của nhà trường. Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ sáng tạo vào giảng dạy. Đồng thời ghi nhận, lan tỏa cách làm hay và điều chỉnh những gì chưa phù hợp.

Bài và ảnh: Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI