Trường Đại học Tự nhiên (trước kia là Đại học Tổng hợp), tiền thân là Viện Đại học Đông Dương và nay là 1 cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Được thành lập vào đầu thế kỷ 20, Đại học Đông Dương đóng vai trò là trung tâm giáo dục cao cấp của Đông Dương thuộc Pháp. Trường không chỉ đào tạo các chuyên gia cho bộ máy cai trị của thực dân mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đại học Đông Dương được đổi tên thành Đại học Quốc gia Việt Nam. Đến năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chính thức được thành lập trên cơ sở một phần của Đại học Quốc gia Việt Nam. Tuy là một cơ sở của Đại học Quốc gia, nhưng địa điểm này trước đây chỉ mở cửa khu vực tầng 1 cho một số sự kiện quan trọng, đặc biệt. Không gian từ tầng 2 trở lên không mở cửa, ngôi trường này vì thế là một địa điểm bí ẩn với nhiều người dân Thủ đô.
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trường đã đào tạo ra hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trải qua 100 năm, kiến trúc của toà nhà vẫn còn được giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc Đông Dương xưa cũ.
Nhiều hoa văn của công trình mang phong cách kiến trúc Đông Dương khi kết hợp kiến trúc kinh viện châu Âu, được xây dựng từ vật liệu, tay nghề thợ Việt Nam thời kỳ đó. Quan sát kỹ, tuy kiến trúc của Pháp nhưng những chi tiết đều thể hiện yếu tố mỹ thuật truyền thống Á Đông như hình đôi chim Phượng Hoàng, đài sen, dây sen, chữ vạn...
Không gian kiến trúc mái vòm Đông Dương là địa điểm cao nhất của Đại học Tổng hợp mà du khách có thể đến tận nơi để chiêm ngưỡng.
Những hoa văn đặc trưng kiến trúc Đông Dương trên mái vòm toà nhà trường Đại học Tổng hợp lần đầu tiên được nhìn ở cự li cực gần.
Một trong những không gian hấp dẫn với du khách nhất là khu vực tầng 2, nơi đặt bảo tàng sinh học của Đại học Tổng hợp.
Đây là bảo tàng sinh học đầu tiên của Đông Dương, được xây dựng và thành lập từ năm 1926.
Hiện nay Bảo tàng Sinh học lưu trữ, bảo tồn hàng trăm nghìn vật mẫu động vật, thực vật của Việt Nam sưu tầm từ cuối thế kỷ 19 đến nay, trong đó có cả vật mẫu của các vùng địa lý khác nhau trên thế giới do nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học và các bảo tàng nước ngoài tặng.
Bộ sưu tập mẫu vật của Bảo tàng Sinh học là tài sản vô giá của Quốc gia, là hình ảnh thu nhỏ về Tài nguyên sinh vật và Đa dạng sinh học của đất nước.
Hiện nay Bảo tàng Sinh học là một trong các bảo tàng cơ sở của hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng và du khách được tham quan bảo tàng đặc biệt này.
Đại học Tổng hợp còn được coi là Thánh đường tri thức của Đông Dương xưa.
Không gian trường Đại học Tổng hợp mở cửa đón công chúng và du khách từ ngày 9-17/11.