Học sinh THCS làm "Đại sứ khoa học" tại Thảo Cầm Viên

23/11/2025 - 14:02

PNO - Sáng 23/11, 26 học sinh đến từ các trường THCS: Hoàng Hoa Thám, Tân Tạo, Tân Sơn (TPHCM) và Long Thọ (Đồng Nai) đã có chuyến trải nghiệm thực tế tại Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, TPHCM).

Hoạt động nằm trong chương trình Công tắc khoa học 2025 với chủ đề "Một sức khỏe", do ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (Báo Tuổi Trẻ) phối hợp Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Công ty Bayer Việt Nam tổ chức, nhằm giúp học sinh tìm hiểu khoa học một cách chủ động, sáng tạo, vui vẻ.

Những học sinh yêu thích khoa học và truyền thông đã được lựa chọn làm "Đại sứ khoa học" để tham gia trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên. Tại đây, các em được quan sát cây cổ thụ, khám phá đời sống động vật và tìm hiểu mối liên hệ chặt chẽ giữa thực vật - động vật - con người.

Háo hức hòa mình vào thiên nhiên ngày cuối tuần - Ảnh: Trang Thư
Các em học sinh háo hức hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh: Trang Thư

Mở đầu chương trình, hướng dẫn viên Cao Quốc Trị giới thiệu với học sinh cây xà cừ lớn nhất Việt Nam. Cây có tuổi đời hơn 160 năm, cao 62m, chu vi thân lên đến 12,5m.

Tiếp theo, học sinh được tìm hiểu về cây tung cao 35m, với bộ rễ bệ vành rộng lớn. Đây là loài có nguồn gen hiếm, có cây đực, cây cái riêng nên khó nhân giống.

Học sinh chạm vào lớp 'áo giáp của cây xà cừ - Ảnh: Trang Thư
Học sinh chạm vào lớp "áo giáp" của cây xà cừ - Ảnh: Trang Thư

Anh Trị giải thích: "Các cây cổ thụ cản gió mạnh nhờ tán cây rộng, hạn chế sạt lở, xói mòn nhờ bộ rễ sâu. Như cây xà cừ có dạng rễ cọc, đâm sâu xuống đất nên giữ đất tốt. Còn cây tung có hệ rễ bộ vành rộng, cao nên hữu ích trong việc chặn và giảm tốc độ dòng chảy”.

Ví dụ, hiện nay, ở các tỉnh miền Trung, nước đột ngột đổ về nhưng không có cây lớn để cản, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Hay ở các khu vực đèo dốc, những khối đá lớn lăn xuống cũng không có cây làm vật cản nên trúng vào các phương tiện.

“Thực vật và động vật, bao gồm con người sống dựa vào nhau. Do đó, chúng ta phải bảo vệ nó và nó sẽ bảo vệ chúng ta” - anh nhấn mạnh.

Lưu lại những hình ảnh đẹp về các loài cây - Ảnh: Trang Thư
Lưu lại hình ảnh đẹp về các loài cây - Ảnh: Trang Thư

Em Gia Bảo, học sinh lớp Sáu Trường THCS Hoàng Hoa Thám, thích thú chia sẻ: “Em đã chạm vào nhiều loại cây mà em từng thấy trong sách. Em thường nghe nói cây rừng chống sạt lở nhưng chưa hiểu rõ, giờ thì biết vì sao rồi. Em sẽ thay đổi thói quen giẫm lên cỏ, bứt cây xanh để duy trì hệ sinh thái xung quanh mình tốt hơn”.

Học sinh cho chuột lang nước ăn cỏ - Ảnh: Trang Thư
Học sinh cho chuột lang nước ăn cỏ - Ảnh: Trang Thư

Đồng hành cùng các em học sinh, bà Đỗ Thị Ngọc Hương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo - đánh giá: “Hoạt động giúp học sinh hình thành tình yêu đối với thiên nhiên, các loài động vật, thực vật. Qua đó, các em có thể học các môn học ở trường tốt hơn, phát triển ý thức bảo vệ thiên nhiên, cộng đồng”.

Ngoài thực vật, học sinh còn được tiếp cận với các loài động vật như: chuột lang nước (capybara), sóc Nam Mỹ, rái cá, chim công, bướm… tạo nên một vòng trải nghiệm sinh thái trọn vẹn.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận "Đại sứ khoa học" cho 26 học sinh, nhằm khuyến khích các em truyền tải kiến thức khoa học đến cho bạn bè và cộng đồng.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI