Giải oan cho thực phẩm đóng gói: Khi công nghệ lạnh giữ trọn ‘linh hồn’ món ngon đường phố

26/01/2026 - 11:51

PNO - Mỗi dịp tết đến xuân về, câu chuyện “ăn gì để không ngán, không béo mà vẫn đảm bảo sức khỏe” lại trở thành chủ đề nóng hổi trên các mặt trận diễn đàn của chị em phụ nữ.

Giữa muôn vàn bánh chưng, thịt mỡ dưa hành, xu hướng tìm về các món ăn nhẹ, ít dầu mỡ nhưng đủ chất đang lên ngôi. Tuy nhiên, một nghịch lý vẫn tồn tại trong tâm lý nhiều bà nội trợ: Chúng ta muốn tiện lợi nhưng lại e dè thực phẩm đóng gói sẵn vì định kiến “đồ công nghiệp chứa chất bảo quản”.

Đã đến lúc cần một cái nhìn công tâm và khoa học hơn, đặc biệt khi nhìn vào cuộc “hiện đại hóa” của thương hiệu quốc gia Thọ Phát.

Bánh giò khay Thọ Phát được nhiều chị em nội trợ lựa chọn sử dụng, trữ sẵn trong tủ lạnh để dành những ngày tết - Ảnh: N.A
Bánh giò khay Thọ Phát được nhiều chị em nội trợ lựa chọn sử dụng, trữ sẵn trong tủ lạnh để dành những ngày tết - Ảnh: N.A

Từ chiếc lá chuối mộc mạc đến tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Không thể phủ nhận nét thi vị của chiếc bánh giò gói lá, nhưng dưới lăng kính của an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đại, lớp “áo” truyền thống này đang bộc lộ nhiều bất cập. Môi trường nóng ẩm của Việt Nam khiến bánh gói lá thủ công khó bảo quản, dễ bị chua hoặc nhiễm khuẩn nếu quy trình xử lý lá không sạch.

Thọ Phát, với vị thế là thương hiệu 38 năm tuổi và dẫn đầu thị trường bánh bao - bánh hấp, đã chọn một lối đi táo bạo: Chuyển đổi từ lá chuối truyền thống sang khay nhựa cao cấp. Đây không phải là "công nghiệp hóa”, mà là cách dùng công nghệ để bảo vệ món ăn truyền thống. Những chiếc khay này được sản xuất từ nhựa PP chịu nhiệt, đạt chứng nhận BPA Free (không chứa chất gây ung thư) và tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe như ISO 22000, HACCP Codex, FSSC 22000… Nhờ đó, người tiêu dùng có thể yên tâm quay nóng trong lò vi sóng mà không lo ngại độc tố thôi nhiễm như khi dùng túi nilon hay hộp xốp trôi nổi.

Khay bánh giò được làm từ 100% nhựa Polypropylene (PP), hay còn gọi là nhựa số 5 được khoa học đánh giá là an toàn với người sử dụng - Ảnh: N.A
Khay bánh giò được làm từ 100% nhựa Polypropylene (PP), hay còn gọi là nhựa số 5 được khoa học đánh giá là an toàn với người sử dụng - Ảnh: N.A

Gần 50 năm gắn bó với công tác nghiên cứu về công nghệ thực phẩm, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, khay bánh giò được làm từ 100% nhựa Polypropylene (PP), hay còn gọi là nhựa số 5, sử dụng màng bọc nhựa PA/PE, trong đó lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm là nhựa PE (polyetylen), không phản ứng với thực phẩm ngay cả khi hâm nóng theo hướng dẫn. Đây đều là những loại nhựa nằm trong nhóm an toàn nhất để đóng gói thực phẩm.

Với công nghệ đóng gói mới giúp bánh giò khay tăng thời gian bảo quản từ 20 ngày lên 30 ngày nhờ khả năng đóng kín (sealing) - Ảnh: N.A
Với công nghệ đóng gói mới giúp bánh giò khay tăng thời gian bảo quản từ 20 ngày lên 30 ngày nhờ khả năng đóng kín (sealing) - Ảnh: N.A

Dinh dưỡng trọn vẹn nhờ công nghệ “ngủ đông”

Điểm đặc biệt nhất của bánh giò khay chính là công nghệ bảo quản lạnh (Cold Chain) từ 0-5 độ C. Thay vì dùng hóa chất để kéo dài hạn sử dụng, Thọ Phát dùng nhiệt độ thấp để đưa sản phẩm vào trạng thái “ngủ đông”, giúp khóa chặt hương vị và giữ gìn hương vị bánh giò truyền thống trong suốt 30 ngày.

Quang cảnh buổi sáng tại một cửa hàng miniBAO Thọ Phát. Bánh giò, bánh bao đã trở thành bữa sáng quen thuộc của rất nhiều người - Ảnh: N.A
Quang cảnh buổi sáng tại một cửa hàng miniBAO Thọ Phát. Bánh giò, bánh bao đã trở thành bữa sáng quen thuộc của rất nhiều người - Ảnh: N.A

Xét về tháp dinh dưỡng, một chiếc bánh giò là bữa ăn cân bằng hoàn hảo: tinh bột từ bột gạo tẻ (lành tính hơn gạo nếp), protein từ thịt heo, trứng cút và rau củ từ nấm mèo, hành tím. Đặc biệt, phiên bản bánh giò chay nhân nấm vừa ra mắt hứa hẹn là “cứu cánh” thanh lọc cơ thể tuyệt vời cho những ngày sau tết, giúp chị em cân bằng lại khẩu vị sau những bữa tiệc giàu đạm. Sự kết hợp giữa công thức gia truyền 38 năm và công nghệ hiện đại đã giúp món ăn dân dã này trở nên “chuẩn chỉnh”, xứng đáng có mặt trong thực đơn “healthy” của phụ nữ hiện đại.

Ngọc Thùy

Nguồn: Thọ Phát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI