Đội bóng chuyền lão bà ở Sài Gòn

25/07/2020 - 06:39

PNO - Có cụ bà 77 tuổi, tóc bạc trắng nhưng ngày nào cũng xỏ giày ra sân chơi bóng chuyền.

Mỗi sáng, từ khoảng 8 giờ, nhiều cụ ông cụ bà ở quận Gò Vấp (TPHCM) lại tập trung đông đủ để chơi bóng chuyền. Đây là đội bóng chuyền có tuổi đời cao nhất ở TPHCM, toàn những người trên 60, đa phần là nữ.

Bà Tư, 77 tuổi, tóc bạc trắng, chia sẻ: "Tuổi cao nhưng nhờ chơi thể thao nên tinh thần của mọi người rất vui vẻ, cảm thấy trẻ trung hơn".

Bà Hà - một thành viên của đội bóng chuyền nữ đặc biệt này cho hay, đội bóng được thành lập được khoảng 3 năm nay. Tập hợp các chị em về hưu để cùng vui chơi giải trí mỗi buổi sáng.

Khoảng ba năm nay tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một đội bóng chuyền của các cụ có tuổi đời trên 60.
Khoảng ba năm nay, nhiều cụ ông cụ bà ở  quận Gò Vấp (TPHCM) rủ nhau thành lập "đội bóng chuyền "bô lão", toàn những người có tuổi đời trên 60.
Một trận đấu sôi nổi của đội bóng chuyền bô lão 
Họ là những người về hưu yêu thích môn bóng chuyền nên rủ nhau chia đội đánh bóng với nhau.
Họ là những người về hưu, yêu thích môn bóng chuyền nên rủ nhau lập đội đấu với nhau.
Bà Tư năm nay đã 77 tuổi quê Bến Tre sống tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, mỗi sáng bà vẫn có mặt đều đặn tại khu vực chơi bóng chuyền để đánh với mọi người.
Bà Tư năm nay đã 77 tuổi, sáng nào cũng có mặt rất sớm với tinh thần đầy năng động.
Bà Tư cho biết thú chơi bóng chuyền của bà có từ thời còn trẻ “năm 18 tuổi tôi đã chơi bóng chuyền rồi”.
Bà Tư cho biết, thú chơi bóng chuyền của bà có từ thời còn trẻ, “năm 18 tuổi tôi đã chơi bóng chuyền rồi”.
Những trận đấu luôn diễn ra sôi nổi thắng thua không phải là vấn đề.
Những trận đấu luôn diễn ra sôi nổi, nhưng thắng thua không phải là vấn đề quan trọng
Những hôm thiếu người những em bé cũng được đưa vào chơi.
Những hôm thiếu người, các em nhỏ cũng được đưa vào chơi.
Trái bóng các cụ đánh là loại bóng nhựa dẽo, nhẹ hơn loại bóng chuyền bình thương và có kích thước to hơn loại bóng chuyền thường đánh.
Trái bóng các cụ đánh là loại bóng nhựa dẻo, nhẹ hơn loại bóng chuyền bình thường và có kích thước to hơn.
Nhờ có những trận bóng chuyền như vậy nên mọi người thấy tinh thần vui vẻ hơn.
Nhờ có những trận bóng chuyền như vậy nên mọi người đều thấy tinh thần vui vẻ
Đồng thời tạo sự gắn kết giữa những người cùng khu phố với nhau.
Đồng thời tạo sự gắn kết giữa những người cùng khu phố với nhau
Dù 77 tuổi nhưng bà Tư vẫn tích cực tham gia mỗi buổi sáng.
Một cú phát bóng ấn tượng của cụ bà 77 tuổi 
Thường mọi người sẽ đánh từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ.
Thường mọi người sẽ đánh từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ
Mọi người chụp hình lưu niệm sau trận đấu đầy tiếng cười vui vẻ.
Mọi người chụp hình lưu niệm sau trận đấu đầy tiếng cười vui

Đỗ Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI