Hành trình nâng bước trẻ mồ côi sau đại dịch - Bài cuối

Để rộng mãi những vòng tay yêu thương

23/06/2025 - 06:36

PNO - Sau gần 4 năm triển khai, chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” đã khẳng định vai trò tiên phong của Hội LHPN TPHCM trong công tác an sinh xã hội và trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo Hội LHPN TPHCM về quá trình này.

Phóng viên: TPHCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 với hơn 2.000 trẻ đột ngột mất mẹ, mất cha, mất người nuôi dưỡng. Bà có thể chia sẻ về cách ứng phó của Hội LHPN TPHCM trước bối cảnh đó?

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM: Ký ức đau xót trong những tháng ngày COVID-19 hoành hành, người dân thành phố không thể nào quên. Trong những mất mát ấy, quặn đau nhất vẫn là hàng ngàn trẻ thơ bỗng chốc mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Trong bối cảnh đau thương và thách thức đó, chúng tôi ý thức rằng, trẻ rất cần một vòng tay chở che, một điểm tựa vững chắc để vượt qua mất mát và tiếp tục bước về phía trước. Từ sự thôi thúc mạnh mẽ ấy, ngày 16/10/2021, Hội LHPN TPHCM phát động chương trình “Vòng tay yêu thương”, nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính, phương tiện học tập và các dịch vụ tư vấn tâm lý cho trẻ mồ côi và gia đình các em.

Những ngày đầu tiên, sự hưởng ứng của cộng đồng đã vượt ngoài mong đợi. Từ những đóng góp nhỏ bé của các chị em hội viên đến sự hỗ trợ lớn lao của các doanh nghiệp, các tổ chức, các mạnh thường quân… đã tạo thành một dòng chảy ấm áp, lan tỏa khắp thành phố.

Chúng tôi đã thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhằm đảm bảo mọi nguồn lực đều đến được với các em một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

Tháng 12/2021, Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang hoành hành. Chúng tôi xác định việc thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do COVID-19 là 1 trong 5 công trình trọng điểm của nhiệm kỳ. Xác định đó thay cho lời khẳng định: chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi sẽ là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ tại TPHCM trong suốt nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội LHPN thành phố đã linh hoạt điều chỉnh hoạt động, sử dụng các kênh trực tuyến và các phương thức tiếp cận phù hợp để đảm bảo sự hỗ trợ đến được với những người cần giúp đỡ. Các cấp hội đã thể hiện khả năng kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là minh chứng cho sự linh hoạt và sáng tạo, năng động và hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Điều này góp phần khẳng định vị thế của Hội LHPN là một tổ chức xã hội tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng.

* Sau khi Hội LHPN TPHCM triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương”, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bà đánh giá thế nào về tính hiệu quả, tích cực của chương trình suốt thời gian qua?

- Xuất phát từ thực tiễn khó khăn sau COVID-19, ngày 20/10/2021, Trung ương hội đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở các cấp hội trên cả nước nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân tạo nguồn lực chăm lo cho các em. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội và “Vòng tay yêu thương” của Hội LHPN TPHCM đều chung mục đích là chăm sóc, đỡ đầu trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi.

Đến thời điểm này, chương trình đã thu được nhiều kết quả tích cực. Ban đầu, thành phố có 2.339 trẻ mồ côi, đến nay còn 1.679 trẻ (một số trẻ hoặc quá tuổi, hoặc gia đình khó khăn đã chuyển về quê…).

Với sự vận động, kết nối của hội, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay bảo trợ, chăm lo cho các em với tổng kinh phí đến nay ước khoảng 53 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố đã chủ động xin chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ “Quỹ cứu trợ” TPHCM với 37,5 tỉ đồng chuyển cho Hội LHPN thành phố tiếp nhận và sử dụng vào mục đích chăm lo cho trẻ mồ côi do COVID-19.

Ngoài ra, 100% trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố đều được cán bộ, hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu để theo dõi, hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình phát triển của các em.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM và Công ty  cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 - ẢNH: NGỌC TRĂM
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM và Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh: Ngọc Trăm

Ngoài việc hỗ trợ vật chất khẩn cấp, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến khía cạnh tinh thần của các em. Hội còn kết nối, phối hợp với các chuyên gia tâm lý để tiếp cận, động viên, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý cho các em, giúp các em vượt qua những cú sốc tinh thần. Chúng tôi hiểu, sự mất mát với các em là quá lớn, nên cần có sự đồng hành, sẻ chia lâu dài để các em nguôi ngoai và tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống.

Việc triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu” nhanh chóng và hiệu quả đã góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch đối với trẻ em. Sự quan tâm, yêu thương đã giúp các em vượt qua nỗi đau mất mát, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, phát triển.

* Theo bà, đâu là những yếu tố góp phần vào thành công của chương trình?

- Đầu tiên là những giá trị nhân văn của chương trình mang lại cho cộng đồng, giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Từ đó, chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như thu hút sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành, tạo ra nguồn lực cả về vật chất lẫn tinh thần để chăm lo cho con trẻ và đã thực sự trở thành những điểm tựa yêu thương của các trẻ mồ côi.

Bên cạnh đó, Hội LHPN TPHCM đã chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông giúp chương trình được lan tỏa rộng rãi. Các cấp hội thường xuyên quan tâm, rà soát, theo dõi, kết nối, vận động chăm lo cho trẻ bằng nhiều hình thức thiết thực như hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt hằng tháng, trao học bổng, tặng quà… giúp lan tỏa tình yêu thương, góp phần chia sẻ những khó khăn để trẻ vươn lên trong cuộc sống. Các em trong chương trình hiện nay đã có những bà mẹ đỡ đầu, mẹ ở gần là các cán bộ hội, chi hội, thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ.

Doanh nhân Pang Mỹ Linh - Giám đốc Công ty Kelly Pang - mở rộng “Vòng tay yêu thương” với trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại quận 5 - ẢNH: THU LÊ
Doanh nhân Pang Mỹ Linh - Giám đốc Công ty Kelly Pang - mở rộng “Vòng tay yêu thương” với trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại quận 5 - Ảnh: Thu Lê

* Hội LHPN TPHCM có những định hướng và kế hoạch, giải pháp nào để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chương trình trong thời gian tới?

- Vấn đề hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội LHPN Việt Nam nói chung và Hội LHPN TPHCM nói riêng.

Có thể khẳng định, sau gần 4 năm thực hiện, chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khẩn cấp, chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch dài hạn, hướng đến việc đảm bảo cho các em một tương lai ổn định và phát triển toàn diện thông qua việc hỗ trợ vật chất và tinh thần, thăm khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý để có thể chăm sóc tốt nhất cho các em đến năm 18 tuổi; đồng thời đảm bảo không để các em bị gián đoạn việc học hành, tạo điều kiện để các em tiếp tục được đến trường, được vui chơi và phát triển.

Chúng tôi biết rằng, chặng đường phía trước còn rất dài, và những khó khăn vẫn còn đó. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho trẻ em, Hội LHPN TPHCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em, mở rộng vòng tay yêu thương để không một em nào cảm thấy đơn độc trên bước đường trưởng thành và để “Vòng tay yêu thương” mãi là biểu tượng cho sự sẻ chia, đùm bọc và tinh thần nhân văn, nghĩa tình cao đẹp của người dân TPHCM.

Nguyệt Minh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI