Đại hội XIV của Đảng: Xác lập quyết sách cho 2 mục tiêu trăm năm của đất nước

21/01/2026 - 17:33

PNO - Sáng 20/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước.

Khát vọng lớn, bước đi chắc

Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới. Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính bệ phóng để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

oàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ẢNH: HỒ Ý
oàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Hồ Ý

Theo Tổng bí thư, quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại, đề ra “khát vọng lớn, bước đi chắc” trong mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, điểm mới nổi bật tại kỳ đại hội này là dự thảo báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng), tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên/năm, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội  Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng  - ẢNH: HỒ Ý
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Hồ Ý

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, với yêu cầu “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả”. Báo cáo chính trị cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xác định “khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển; văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước”.

Báo cáo chính trị khẳng định, chính sách xã hội phải hướng tới bao trùm, công bằng, hiệu quả, bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng đời sống. Báo cáo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Văn kiện xác định tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó “công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt”.

Làm thật mạnh, thật nhanh, đến nơi đến chốn

Báo cáo chính trị xác định 3 đột phá chiến lược. Theo Tổng bí thư Tô Lâm, 3 đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021-2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn.

Tổng bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - ẢNH: HỒ Ý
Tổng bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Hồ Ý

Theo Tổng bí thư, muốn đột phá về thể chế và thực thi, phải hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; đảm bảo mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện. Muốn đột phá về nguồn nhân lực, phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao.

Để tạo đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, theo Tổng bí thư, cần ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, đảm bảo liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu.

Tổng bí thư cho rằng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy. Tổng bí thư lưu ý, bước vào giai đoạn mới, Đảng càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững, cải cách mới đi tới cùng.

Để biến quyết tâm thành kết quả, Tổng bí thư cho rằng, cần cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, không để xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”, “chuyền trách nhiệm cho nhau”. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất; kiên quyết xử lý sự trì trệ, né tránh, đùn đẩy; cần huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khâu tổ chức thực hiện phải gắn với kỷ luật, kiểm soát quyền lực, xử lý mọi sai phạm.

“Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tổng bí thư Tô Lâm

Lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử rất to lớn. Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch nước, đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung, giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cũng trong phiên khai mạc đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm trước đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo ông, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đất nước để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để “Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải thật sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu.

Minh Quang

 
TIN MỚI