Tối 28/12, trên tuyến đường Mê Linh (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), một người đàn ông đang đi xe máy thì bị va phải rào chắn tạm bợ ngay trên đường, té toạc mặt.
Theo phản ánh của người dân, khu vực xảy ra tai nạn là một mảng đường vài m2 đang khoan cắt chưa dặm vá, nước ngập. Đơn vị thi công chỉ đặt một khung sắt cảnh báo ngay sát vũng nước mà không hề có căng dây hoặc lắp đèn cảnh báo từ xa.
Việc thi công tuyến đường Mê Linh cũng được người dân phản ánh là kéo dài rất lâu nhưng vẫn dang dở. Trả lời việc này, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết nguyên nhân là do vướng mặt bằng.
Tại quận trung tâm Hải Châu, tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương là nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Đà Nẵng từ xưa đến nay. Tuy nhiên, mùa Giáng sinh và mùa tết năm nay người dân ở đây bức xúc vì buôn bán ế ẩm do đường sá bị đào bới, quây tôn.
Đây là dự án cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.
Dự án có tổng mức đầu tư 96,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, khởi công xây dựng từ ngày 22/8/2024.
Tuy nhiên, cử tri cho rằng việc cải tạo tuyến cống tại đường Lý Thái Tổ không làm trong mùa nắng mà lại đưa vào thi công mùa mưa nên khi mưa lớn nước không thoát được gây ngập úng khiến việc đi lại, buôn bán dịp cuối năm khó khăn.
Trả lời việc này, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho rằng việc đầu tư thực hiện theo quy trình và các quy định của pháp luật về đầu tư và được quy định chung cho cả nước. Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước; hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Ban đã chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu, các đơn vị thi công phối hợp và tận dụng mọi thời tiết thuận lợi để triển khai thi công. Đối với việc thoát nước, Ban QLDA luôn duy trì các tuyến cống hiện trạng để thoát nước, không phá dỡ khi chưa có phương án thay thế tương xứng. Do vậy, không có tình trạng bị ngập úng do việc thi công của dự án. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số vị trí ngập do công trình nằm trong khu vực ngập úng của đường Hàm Nghi và hồ Vĩnh Trung-Thạc Gián. Việc giải quyết ngập úng này vẫn đang được thành phố và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải quyết.