Chủ tịch UBND quận 1 giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX

22/04/2021 - 09:51

PNO - Sáng 22/4, kỳ họp thứ 25 HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND quận 1 - giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM.

Theo đó, với tỷ lệ 90,91% phiếu bầu tán thành, ông Dũng đắc cử chức danh Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bỏ phiếu bầu nhân sự phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX
Bỏ phiếu bầu nhân sự phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX

Nhận công tác mới, ông Dũng bày tỏ niềm vinh dự nhận được sự tin tưởng và cho biết, đây là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm lớn và ông sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972, quê ở huyện Bình Chánh, TPHCM) có trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông được các đại biểu HĐND quận 1 thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1 từ ngày 15/11/2018 đến nay.

Trước đó, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1, giữ chức Phó bí thư Quận ủy quận 1 vào ngày 8/11/2018.

Ông bắt đầu quá trình làm việc ở Ban Chỉ huy Quân sự phường 1, quận Tân Bình từ tháng 6/1993. Từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2003, ông công tác tại Quận đoàn Tân Bình.

Từ tháng 12/2003 đến 12/2004, ông Dũng là Bí thư Quận đoàn Tân Phú. Sau đó, ông làm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), rồi Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú. Từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2016, ông làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú, Phó bí thư Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú. Tháng 6/2016, ông được HĐND TPHCM bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.                                               

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc mừng tân Phó chủ tịch HĐND TPHCM
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - chúc mừng tân Phó chủ tịch HĐND TPHCM

Chương trình hành động của tân Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng

Tập trung tiếp cận lại công việc tại cơ quan chuyên trách HĐND TP, cùng với tập thể Thường trực HĐND TP thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn cuối nhiệm kỳ 2016-2021 và tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND được quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, quan tâm nhiều đến nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND.

Với lĩnh vực dự kiến được phân công phụ trách là kinh tế - ngân sách, ông Dũng tập trung học tập, nghiên cứu kỹ, sâu rộng các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên để tham mưu Chủ tịch HĐND TP, Thường trực HĐND TP và HĐND TPHCM ban hành nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND TP và quyết định các nội dung được quy định, cụ thể: quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của TP; quy hoạch kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn TP trong phạm vi được phân quyền; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, các khoản đóng góp của nhân dân; quyết định việc vay các nguồn vốn trong nước thông qua phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật; quyết định chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi trường trong phạm vi được phân quyền...

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân, cử tri kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, quan tâm đến việc giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân của các cơ quan chức năng.

Tuyết Dân - Tam Bình

 
TIN MỚI