Cà Mau là cửa ngõ ra biển lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội

17/10/2025 - 09:58

PNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa hết sức đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc phát triển toàn diện...

Sáng 17/10, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - được Bộ Chính trị phân công đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh ĐBSCL…

Các đại biểu tham dự đại hội vào sáng 17/10. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp
Đại biểu tham dự đại hội vào sáng 17/10. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - cho biết: Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra trong thời khắc lịch sử trọng đại mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hừng hực khí thế cách mạng, bởi hào khí oai hùng của 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đạt được sau 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; đất nước ta đang chuyển mình, dân tộc ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp
Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp

Tại Cà Mau, thời gian qua Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà khẩn trương thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, đã hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước đây thành tỉnh Cà Mau và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu phát huy hiệu quả.

Tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu trước đây đã có thế mạnh kinh tế biển và có nhiều tài nguyên, lợi thế so sánh, dư địa phát triển; nay hợp nhất lại thành một tỉnh, các lợi thế, tiềm năng vốn có đã được tích hợp, tạo ra sự “cộng hưởng” mạnh mẽ, làm cho tiềm lực của tỉnh tăng lên nhiều lần, mở ra không gian phát triển mới.

Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” nữa, mà Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội. Trong bối cảnh đó, tiềm năng, lợi thế, tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) - đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau vào sáng 17/10. Ảnh: Ban tổ chức đại hội cung cấp

Ông Nguyễn Hồ Hải thông tin thêm: “Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Có thể nói, Cà Mau hội tụ lợi thế chiến lược là trung tâm thủy sản quốc gia, có khả năng vươn tầm thế giới; tiềm năng năng lượng tái tạo; vùng xanh tự nhiên, đất ngập nước, rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển, đồng bằng đặc thù, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; biển, đảo, Mũi Cà Mau mang giá trị sinh thái và an ninh quốc phòng chiến lược.

Chế biến tôm xuất khẩu là thế mạnh vượt trội của tỉnh Cà Mau ở khu vực ĐBSCL và cả nước. Ảnh: CTV
Chế biến tôm xuất khẩu là thế mạnh vượt trội của tỉnh Cà Mau ở khu vực ĐBSCL và cả nước. Ảnh: CTV

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0 - 8,5%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỉ USD; tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỉ đồng…

Huỳnh Lợi

 
TIN MỚI