An Giang cơ cấu hơn 1.670 đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu các cấp

13/01/2026 - 14:15

PNO - Toàn tỉnh An Giang có 4.659 người tham gia ứng cử đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 1.673 phụ nữ tham gia ứng cử.

Ngày 13/1, ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia dẫn đầu Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm việc về công tác bầu cử tại tỉnh An Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại An Giang - Ảnh Phú Hữu
Buổi làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại An Giang - Ảnh Phú Hữu

Ông Nguyễn Hoàng Thông – Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang - đã thông tin về kết quả hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Cụ thể, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI, địa phương thống nhất số lượng đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định cho tỉnh An Giang là 21 đại biểu. Số lượng đại biểu ứng cử chính thức là 35 người, trong đó có 13 đại biểu nữ.

Cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 85 đại biểu, trong đó, đại biểu cấp tỉnh 50 người, cơ cấu đại biểu cấp xã 35 người. Số lượng đại biểu ứng cử chính thức là 143 người. Trong đó, đại biểu nữ 56 người, dân tộc thiểu số 16 người, ngoài Đảng 15 người, trẻ dưới 40 tuổi 23 người, tái cử 37 người.

Cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 tỉnh An Giang là 4.481 người, số được bầu là 2.449 đại biểu, trong đó, cơ cấu đại biểu nữ 1.604 người, dân tộc thiểu số 218 người, ngoài đảng 490 người, trẻ dưới 40 tuổi 631 người, tái cử 1.380 người, tôn giáo 155 người, tự ứng cử 3 người.

Ngoài ra, tỉnh An Giang cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 37 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử thành lập 4 tiểu ban. Đối với 102 xã, phường, đặc khu Ủy ban bầu cử có từ 9 đến 17 thành viên.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử cũng thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tương ứng với 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; thành lập 27 Ban bầu cử HĐND tỉnh tương ứng với 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Thành lập 774 Ban bầu cử HĐND cấp xã tương ứng với 774 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo theo quy định. Đặc khu Thổ Châu là địa phương bầu cử trước 1 tuần so với quy định.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, tổng kinh phí bầu cử của địa phương là 358 tỉ đồng, trong đó cấp tỉnh là 43 tỉ đồng, cấp xã là 315 tỉ đồng. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết phân bổ 130 tỉ đồng, phần còn lại đề nghị Bộ Tài chính sớm phân bổ cấp bổ sung đồng thời kiến nghị Trung ương sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử, để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội - cho biết, bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với những nhiệm kỳ trước 2 tháng. Việc bầu cử sớm để góp phần sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống. Việc tổ chức bầu cử diễn ra trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp, sáp nhập, kết thúc hoạt động cấp huyện, sắp xếp các xã, phường, đặc khu tổ chức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại An Giang nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ, quy định. Đồng thời, đề nghị tỉnh An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phú Hữu

 
TIN MỚI