5.000 người tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ

06/09/2025 - 23:04

PNO - Tối 6/9, tại Đại lộ Lê Lợi, TPHCM đã diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ, thu hút khoảng 5.000 người tham dự.

Người dân tham gia thử thách ném bóng rổ và giao lưu với các cầu thủ từ đội Saigon Heat
Người dân tham gia thử thách ném bóng rổ và giao lưu với các cầu thủ từ đội Saigon Heat

Sự kiện được tổ chức bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và UBND TPHCM. Đây là dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, khẳng định mối quan hệ bền chặt và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đồng Huy Cương đã điểm lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Ông cho biết, dù cách trở về địa lý và từng trải qua những thăng trầm lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã bắt đầu từ rất sớm.

Từ cuối thế kỷ 18, khi Thomas Jefferson - người sau này trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba - đã liên hệ với triều Nguyễn để xin giống lúa thơm. Đến năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập tiền thân của Hội Việt - Mỹ ngày nay để sát cánh cùng các lực lượng đồng minh trong mặt trận chống phát xít.

Ông Đồng Huy Cương nhấn mạnh: "Việt Nam và Mỹ là một ví dụ điển hình về quá trình hòa giải trong quan hệ quốc tế đương đại, từ chỗ là cựu thù đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng một mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới".

Anh Thạch Phước Hùng (phường Xuân Hòa, TPHCM) bày tỏ niềm vui khi cùng vợ và con gái tham dự ngày hội
Anh Thạch Phước Hùng (phường Xuân Hòa, TPHCM) bày tỏ niềm vui khi cùng vợ và con gái tham dự ngày hội

Thiếu cánh tay trái từ khi vừa chào đời, anh Tony Memmel từ bang Tennessee (Mỹ) đã vuot75 qua nghịch cảnh để trở thành tay guiter chính trong ban nhạc do anh thành lập.
Thiếu cánh tay trái từ khi vừa chào đời, anh Tony Memmel (giữa) từ bang Tennessee (Mỹ) đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành tay guitar chính trong ban nhạc do anh thành lập.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper trò chuyện với báo đài và người tham dự ngày hội
Đại sứ Mỹ Marc Knapper trò chuyện với báo đài và người tham dự ngày hội

Tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM Melissa A. Brown
Tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM Melissa A. Brown

Về phía Mỹ, Đại sứ Marc Knapper và tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM Melissa A. Brown đã bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự sự kiện tại TPHCM. Đại sứ Knapper đặc biệt cảm ơn chính quyền TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã nỗ lực tổ chức ngày hội ý nghĩa này.

Tân Tổng Lãnh sự Melissa A. Brown khẳng định, ngày hội là minh chứng sống động cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và sự gắn kết nhân dân giữa hai bên.

Bà chia sẻ: "Lễ hội này là một ví dụ tuyệt vời về cách hai quốc gia chúng ta chung tay để tạo ra những cơ hội học hỏi, hợp tác và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Những sự kiện như thế này là lời nhắc nhở rằng quan hệ đối tác của chúng ta không chỉ là sự hợp tác giữa các Chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa con người với nhau để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn".

Năm 2023, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một chương mới, được xây dựng trên nền tảng niềm tin, sự tôn trọng và tầm nhìn chung về tương lai. Mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước chính là trọng tâm của quan hệ song phương này.

Tại sự kiện, khoảng 5.000 người tham dự đã được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và Mỹ.

Ban nhạc Tony Memmel, Impact Theatre Saigon và 2 "Em xinh say hi" là Muộii và Saabirose đã mang đến những màn trình diễn sôi động, kết nối trái tim những người tham dự.

, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đồng Huy Cương phát biểu tại sự kiện
Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đồng Huy Cương phát biểu tại sự kiện

Bà Kathy Magee (giữa) - Chủ tịch kiêm đồng sáng lập tổ chức Operation Smile (Phẫu thuật Nụ cười) trao món quà doThống đốc bang Virginia gửi tặng đến phía Việt Nam lá cờ Mỹ từng tung bay trên Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) như một minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Mỹ trong 30 năm qua
Bà Kathy Magee (giữa) - Chủ tịch kiêm đồng sáng lập tổ chức Operation Smile (Phẫu thuật Nụ cười) - trao món quà doThống đốc bang Virginia gửi tặng đến phía Việt Nam: lá cờ Mỹ từng tung bay trên Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ), như một minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Mỹ trong 30 năm qua

Đại sứ Marc Knapper phát biểu tại sự kiện
Đại sứ Marc Knapper phát biểu tại sự kiện

Sau 30 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt gần 150 tỉ USD trong năm 2024. Nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Apple, Intel... đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam.

Lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân cũng có những bước tiến đáng kể. Việt Nam hiện có gần 30.000 du học sinh tại Mỹ, cao nhất trong số các nước ASEAN. Đồng thời, Việt Nam cũng chào đón hơn 750.000 du khách Mỹ mỗi năm.

Sự kiện Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ không chỉ giới thiệu nền văn hóa đa dạng mà còn khẳng định tinh thần hòa hợp, hòa giải và hướng tới tương lai của hai dân tộc. Đó là minh chứng sống động cho thấy tình hữu nghị nhân dân là nền tảng vững chắc, tạo động lực để mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI