Lãnh đạo TPHCM xác định 4 trọng tâm hợp tác với doanh nghiệp Mỹ

15/07/2025 - 15:21

PNO - Sáng 15/7, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị có buổi tiếp đại diện tập đoàn The Asia Group - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp đại diện tập đoàn The Asia Group - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink
Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp đại diện tập đoàn The Asia Group - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Mở đầu cuộc gặp, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chào đến đại diện tập đoàn The Asia Group (TAG) - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Theo ông, năm 2025 là một cột mốc quan trọng đánh dấu 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ và 30 năm TPHCM kết nghĩa cùng thành phố San Francisco (Mỹ). Qua 30 năm, 2 bên đã đạt các thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Mỹ đạt hơn 10,7 tỉ USD, tăng khoảng 42% so với 2023, đóng góp một phần vào giá trị 135 tỉ USD thương mại chung giữa VN và Mỹ. Mỹ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại TPHCM.

Quá trình phát triển này có sự giúp đỡ, hỗ trợ không nhỏ từ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Mỹ, đặc biệt trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, chuyến làm việc tại TPHCM lần này của ông Daniel Kritenbrink trùng với giai đoạn triển khai chính quyền 2 cấp và mở rộng đơn vị hành chính, sáp nhập TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trở thành một siêu đô thị, TPHCM sẽ có thêm năng lực và điều kiện để cạnh tranh, phát triển trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Trong bối cảnh đó, phía TPHCM rất quan tâm thu hút nguồn vốn, công nghệ, quản lý và đối tác từ bên ngoài, bao gồm nguồn lực từ Mỹ - góp phần mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược.

Cũng trong sáng 15/7, hoạt động đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ đã diễn ra, qua đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ tham gia quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới, phát triển công nghệ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Thanh Nghị đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới: Đầu tiên là thu hút nhà đầu tư chiến lược, các quỹ đầu tư, công ty tư vấn tài chính để cùng xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TPHCM.

Thứ hai là kết nối đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đô thị hạ tầng thông minh, chuyển đổi số. Thứ ba là thu hút đầu tư trong chuyển đổi năng lượng, một thế mạnh của các doanh nghiệp Mỹ. Thứ tư là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành trọng điểm. Trong thời gian tới, 2 bên sẽ cùng tìm ra các lĩnh vực mà TPHCM cần và tập đoàn TAG có thế mạnh.

Ở cương vị mới, ông Daniel Kritenbrink bày tỏ mong muốn tiếp tục là cầu nối gắn kết mối quan hệ Việt Nam - Mỹ
Ở cương vị mới, ông Daniel Kritenbrink bày tỏ mong muốn tiếp tục là cầu nối gắn kết mối quan hệ Việt Nam - Mỹ

Đáp lại, ông Daniel Kritenbrink đánh giá cao sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố. Theo ông, mối quan hệ giữa 2 nước đang đi về cùng hướng. Cuộc hội thảo diễn ra vào sáng 15/7 đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp từ Mỹ và Việt Nam.

Đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2021, ông Daniel Kritenbrink cho biết bản thân luôn yêu quý và trân trọng đất nước, con người nơi đây. Với cương vị mới là thành viên đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn The Asia Group, ông rất muốn tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ.

Ông Daniel Kritenbrink nhấn mạnh, chỉ trong 10 năm qua, Việt Nam đã chào đón 3 đời Tổng thống Mỹ đến thăm. Do đó The Asia Group đánh giá rất cao sự phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ 2 nước.

Ngài đại diện cho biết mình rất ấn tượng đối với đường lối lãnh đạo mới tại Việt Nam, đồng thời cho rằng đây sẽ là giai đoạn chuyển mình phát triển của đất nước. Ông đánh giá cao lời đề nghị hợp tác về các ngành trọng yếu như công nghệ, hạ tầng.

Đồng thời, ông Daniel Kritenbrink nói thêm rằng thuế quan là vấn đề quan trọng giữa 2 nước, thu hút sự quan tâm vì còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Dù vậy cả 2 bên đã có những buổi trao đổi thành công, đặc biệt ở cấp lãnh đạo cấp cao. Bản thân The Asia Group và các doanh nghiệp khác cũng đang cố gắng làm rõ khung thuế quan mới để dễ dàng hợp tác với phía Việt Nam.

Các đại diện tập đoàn The Asia Group chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM
Các đại diện tập đoàn The Asia Group chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM

Ông Nguyễn Thanh Nghị tin rằng 2 bên sẽ sớm tìm ra giải pháp, tiếng nói chung vì lợi ích song phương về vấn đề thuế quan. Riêng TPHCM sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc. Ông hy vọng sự hợp tác trao đổi Việt Nam - Mỹ sẽ càng mở rộng hơn nữa trong thời gian tới, trong đó ngài Daniel Kritenbrink tiếp tục là cầu nối giữa TPHCM và doanh nghiệp Mỹ nói riêng, giữa Việt Nam và Mỹ nói chung.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI