Xây dựng Kiên Hải thành đặc khu kinh tế biển mạnh

18/08/2025 - 16:15

PNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 18/8 với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho 828 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Kiên Hải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, có 28/31 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Kiên Hải nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh Ngọc Duy
Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Kiên Hải nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh Ngọc Duy

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặc khu Kiên Hải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển bền vững kinh tế biển. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị văn hóa, con người; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của Nhân dân. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đặc khu Kiên Hải phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch và nuôi biển.

Đến 2030, đặc khu Kiên Hải phát triển mạnh về du lịch, sinh thái và nuôi biển - Ảnh Văn Sĩ
Đến 2030, đặc khu Kiên Hải phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch và nuôi biển - Ảnh Văn Sĩ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Sạch - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang - cho biết, mục tiêu “đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia”.

Trong đó, đặc khu Kiên Hải có vai trò hết sức quan trọng, là khu vực kinh tế biển, chiến lược về an ninh quốc phòng, là đô thị vệ tinh của Rạch Giá, góp phần vào việc hình thành khu kinh tế biển phía Tây của tỉnh An Giang với trọng tâm phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng và khai thác hải sản.

Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ đặc khu Kiên Hải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, có khát vọng đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích và sự phát triển chung. Cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”.

Phát triển văn hoá, xã hội, con người hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Sớm đưa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu lần thứ nhất vào cuộc sống.

Đại hội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Kiên Hải lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 người, Ban Thường vụ 11 người. Ông Nguyễn Quốc Tuấn được chỉ định làm Bí thư đặc khu Kiên Hải.

Phú Hữu

 
TIN MỚI