Triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và phổ biến pháp luật cho phụ nữ

27/05/2022 - 07:33

PNO - Ngày 26/5, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI.

 

Tham dự tập huấn có gần 300 cán bộ Hội LHPN TP.HCM, cán bộ các quận huyện Hội và các đơn vị trực thuộc.
Tham dự tập huấn có gần 300 cán bộ Hội LHPN TP.HCM, cán bộ các quận huyện Hội và các đơn vị trực thuộc.

 Hội nghị kéo dài trong hai ngày 26 và 27/5, triển khai sáu chuyên đề liên quan đến ba nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, các phong trào thi đua và cuộc vận động… Sáu chuyên đề gồm: Xây dựng người phụ nữ TP.HCM đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ TP.HCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thông qua điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM -
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM giới thiệu các quy định pháp luật bảo vệ giềng mối gia đình , phụ nữ và trẻ em.

* Hội LHPN Q.1 và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận đã phối hợp tổ chức ngày Phụ nữ và pháp luật lần thứ nhất, năm 2022 vào 25/5 vừa qua.

Tại buổi tuyên truyền, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - đã triển khai một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là những quy định pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ giềng mối gia đình.

Tại buổi nói chuyện, nữ luật sư chỉ rõ, hành vi xâm hại sức khỏe và xúc phạm danh dự nhân phẩm của thành viên gia đình, cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý, ngăn cản thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông bà và cháu, giữa cha mẹ và con, giữa vợ và chồng, giữa anh chị em với nhau… là những hành vi vi phạm pháp luật. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng… Những trường hợp nếu xét đủ chứng cứ, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Thu Lê - Tinh Châu

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI