TPHCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công các dự án BOT, cải tạo môi trường

03/06/2025 - 10:47

PNO - TPHCM xác định mục tiêu cả năm 2025 phấn đấu giải ngân đạt tỉ lệ 100% trên tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, là khoảng 85.517 tỉ đồng.

Tại phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được - nhận định: “Lĩnh vực giải ngân đầu tư công còn kém. Tính đến cuối tháng 5, thành phố đã giải ngân là 8.710 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 10,2% trên tổng mức vốn đầu tư công năm 2025”.

Các nhánh rẽ kết nối vào cao tốc từ huyện Long Thành, Nhơn Trạch đã thi công xong, chờ ngày thông xe.
Các nhánh rẽ kết nối vào cao tốc từ huyện Long Thành, Nhơn Trạch - Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TPHCM được Thủ tướng Chính phủ giao là khoảng trên 85.517 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là trên 4.605 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương là trên 80.911 tỉ đồng.

Với những khó khăn còn tồn tại, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - lý giải: Thành phố xác định mục tiêu cả năm là phấn đấu giải ngân đạt tỉ lệ 100% trên tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phần lớn vốn đầu tư công của thành phố sẽ giải ngân vào thời điểm cuối Quý IV, khi các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn của thành phố hoàn thiện thủ tục đầu tư liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặc bằng. Đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến tỉ lệ giải ngân trong các tháng đầu năm của Thành phố chưa cao.

Bà cũng cho biết, trong các tháng đầu năm, 5 dự án trọng điểm gồm 4 dự án BOT trên đường hiện hữu theo Nghị quyết 98, gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương và dự án sử dụng vốn đầu tư công là xây dựng cầu đường Bình Tiên đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng đang hoàn thiện thủ tục để tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, với tổng mức đầu tư khoảng 8.614 tỉ đồng tại kỳ họp sắp tới.

Chỉ tính riêng số vốn sẽ giải ngân cho phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên dự kiến có thể giải ngân là khoảng 40.936 tỉ đồng, chiếm 48% trên tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố. Chính vì vậy, Sở đề xuất các sở ban ngành đẩy nhanh thực hiện dự án này để đẩy nhanh đầu tư công của năm 2025.

Đồng thời, mục tiêu giải ngân 6 tháng đầu năm, thành phố phấn đấu mục tiêu giải ngân đạt tỉ lệ 30%. Theo đó từ nay đến hết tháng 6, thành phố sẽ giải ngân thêm một số dự án có số vốn lớn như: Dự án thành phần 3 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua TPHCM (4.333 tỉ đồng); mua sắm trang thiết bị 3 bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức (1.300 tỉ đồng); dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM - Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) (là 830 tỉ đồng); dự án nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The (515 tỉ đồng); dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (440 tỉ đồng)...

Bà khẳng định, nếu thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, thành phố có thể giải ngân 6 tháng đạt tỉ lệ 30% và cả năm 2025 đạt tỉ lệ 100% trên tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thậm chí vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Để thực hiện công tác giải ngân đầu tư công, thành phố sẽ tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang chậm.

Tiếp tục thực hiện việc rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Thực hiện cơ chế phân công, phân cấp, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân của các dự án và tham mưu UBND thành phố, điều chuyển vốn từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân vốn ngay sang các dự án có khả năng giải ngân vốn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Trang Nguyễn – Thanh Tâm

 
TIN MỚI