Tổng bí thư Tô Lâm: Văn hóa là căn cước phát triển của quốc gia

26/10/2025 - 15:20

PNO - Ngày 26/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng bí thư nhấn mạnh, sự có mặt đông đảo của các học giả trong và ngoài nước thể hiện thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học quốc tế.

Đồng thời khẳng định, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình thành nên bản sắc Việt Nam đặc biệt nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền và độc lập, tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam là “sức mạnh mềm”, là “căn cước phát triển” của quốc gia, giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, vươn lên phát triển với tư thế ngày càng tự tin.

Nhắc lại 2 dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và công cuộc Đổi mới, Tổng bí thư cho rằng đó là những bước ngoặt quyết định giúp đất nước giành độc lập, thống nhất và phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đánh giá cao chủ đề hội thảo “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, Tổng bí thư khẳng định Việt Nam kiên định phát triển dựa trên 3 trụ cột chiến lược: Phát triển thể chế, quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; Phát triển con người toàn diện - coi 106 triệu người Việt Nam là tài nguyên quý nhất; Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức gắn với đổi mới sáng tạo.

Tổng bí thư nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, đạo lý con người.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe phản biện khoa học độc lập, thiện chí, Tổng bí thư bày tỏ mong muốn cộng đồng các nhà Việt Nam học tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp bằng tri thức, khuyến nghị chính sách cụ thể, khả thi.

Tổng bí thư cho biết, Việt Nam hướng tới tổ chức thường xuyên hơn các hội thảo quốc tế về Việt Nam học, đồng thời sẽ thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay nhằm thúc đẩy giao lưu học thuật, khuyến khích các học giả đến, nghiên cứu và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng bí thư khẳng định, với khát vọng lớn nhưng luôn cầu thị, khiêm tốn, Việt Nam mong muốn lớn mạnh bằng tri thức, sáng tạo và hợp tác bình đẳng; đóng góp tích cực vào tiến bộ chung của nhân loại, cùng kiến tạo một thế giới hòa bình, công bằng, phát triển bền vững.

Đại diện các học giả quốc tế bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Tổng bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đánh giá cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam sẽ sớm đạt được các mục tiêu phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học là diễn đàn học thuật lớn do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức, với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước.

Hội thảo được tổ chức định kỳ, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi tri thức về Việt Nam học, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển bền vững.

Kỳ thứ 7 (năm 2025) tập trung thảo luận các chủ đề: Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học; Ngoại giao và hợp tác quốc tế; Kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu; Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới; Văn hóa, dân tộc, tôn giáo và phát triển bền vững; Tài nguyên, môi trường; Giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Bích Ngọc

 
TIN MỚI