Tỉnh lộ oằn mình “cõng” xe tải chở vật liệu, dân phải phủ kín nhà tránh bụi

28/03/2023 - 13:34

PNO - Không chỉ bất an vì tai nạn chờ chực, người dân sống cạnh nhiều tỉnh lộ ở Nghệ An còn khổ sở vì tiếng ồn, bụi bay mù trời do xe tải chạy quá nhiều.

 

Tỉnh lộ 542C dài khoảng 7km nối từ thị trấn Hưng Nguyên đi qua 3 xã Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Những năm gần đây, nơi này được xem là tuyến đường của những “hung thần xa lộ”, các loại xe tải chở vật liệu trọng tải lớn chạy rầm rộ không kể ngày đêm khiến cuộc sống người dân sống 2 bên đường bị đảo lộn.
Tỉnh lộ 542C dài khoảng 7km nối từ thị trấn Hưng Nguyên đi qua 3 xã Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Những năm gần đây, nơi này được xem là tuyến đường của những “hung thần xa lộ”, các loại xe tải chở vật liệu trọng tải lớn chạy rầm rộ không kể ngày đêm khiến cuộc sống người dân sống 2 bên đường bị đảo lộn.
Theo người dân địa phương, số lượng xe tải chạy qua tuyến đường này ngày một nhiều với lý do tránh trạm thu phí để chạy qua tỉnh Hà Tĩnh, chở vật liệu đi bán và phục vụ thi công công trường.
Theo người dân địa phương, số lượng xe tải chạy qua tuyến đường này ngày một nhiều với lý do tránh trạm thu phí để chạy qua tỉnh Hà Tĩnh, chở vật liệu đi bán và phục vụ thi công công trường.
“Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng không thấy có gì thay đổi. Toàn các loại xe trọng tải lớn, ngày thì bụi mịt mù, đêm nhiều lúc đang ngủ cũng giật bắn mình bởi tiếng còi inh ỏi”, ông Hoàng Hữu Bình (trú xã Hưng Thông) nói.
“Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng không thấy có gì thay đổi. Toàn các loại xe trọng tải lớn, ngày thì bụi mịt mù, đêm nhiều lúc đang ngủ cũng giật bắn mình bởi tiếng còi inh ỏi” - ông Hoàng Hữu Bình (trú xã Hưng Thông) nói.
Ngày vài lần, ông Bình lại phải bật chiếc máy bơm công suất lớn để tưới đoạn đường trước nhà, đẩy lớp đất cát rơi vãi trên đường đi để giảm bớt bụi.
Ngày vài lần, ông Bình lại phải bật chiếc máy bơm công suất lớn để "tưới" đoạn đường trước nhà, đẩy lớp đất cát rơi vãi trên đường đi để giảm bớt bụi.
Mặt đường tỉnh lộ 542C chỉ đủ 2 làn xe chạy. Hai bên đường nhà và cây cối nằm san sát khiến tuyến đường càng thêm chật hẹp.
Mặt đường tỉnh lộ 542C chỉ đủ 2 làn xe chạy. Hai bên đường nhà và cây cối nằm san sát khiến tuyến đường càng thêm chật hẹp.
Dọc 2 bên đường, nhà dân, cây cối được nhuốm một màu xám xịt của bụi.
Dọc 2 bên đường, nhà dân, cây cối phủ đầy bụi.
Để hạn chế bụi bay vào nhà, nhiều người dân phải sắm bạt, ni lông phủ kín mặt tiền của ngôi nhà.
Để hạn chế bụi bay vào nhà, nhiều người dân phải sắm bạt, ni lông phủ kín mặt tiền của ngôi nhà.
Trên tuyến này có rất nhiều trường học, chợ và người dân lưu thông. Giờ tan tầm, việc lưu thông trên tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Trên tuyến này có rất nhiều trường học, chợ và người dân lưu thông. Giờ tan tầm, việc lưu thông trên tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Ông Lê Văn Duẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông cho biết, xã nhận được rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về việc tình trạng xe tải, xe ben, xe trọng tải lớn chạy qua đường 542C gây ra tiếng ồn, bụi và khiến mặt đường hư hỏng nặng. Địa phương này cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, tỉnh qua những đợt họp hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri để có biện pháp xử lý.
Ông Lê Văn Duẫn - Phó chủ tịch UBND xã Hưng Thông - cho biết, xã nhận được rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về việc tình trạng xe tải, xe ben, xe trọng tải lớn chạy qua đường 542C gây ra tiếng ồn, bụi và khiến mặt đường hư hỏng nặng. Địa phương này cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, tỉnh qua những đợt họp hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri để có biện pháp xử lý.
Cùng cảnh ngộ trên, nhiều người dân sống hai bên đường tỉnh lộ 542E (đoạn qua địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) cho hay, không chỉ gây bụi, tiếng ồn mà lượng xe tải quá nhiều, mặt đường lại nhỏ khiến người dân nơi đây luôn bị ám ảnh tai nạn mỗi khi lưu thông trên đường.
Cùng cảnh ngộ trên, nhiều người dân sống hai bên đường tỉnh lộ 542E (đoạn qua địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) cho hay, không chỉ gây bụi, tiếng ồn mà lượng xe tải quá nhiều, mặt đường lại nhỏ khiến người dân nơi đây luôn bị ám ảnh tai nạn mỗi khi lưu thông trên đường.
Ngày 6/3, một người phụ nữ ở xã Hưng Trung chở theo 3 con nhỏ đến trường học. Dù đã đi sát bên lề đường bên phải, song chiếc xe máy này vẫn bị một chiếc xe tải lao lên từ phía sau, cuốn vào gầm khiến người mẹ cùng 2 con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.
Ngày 6/3, một người phụ nữ ở xã Hưng Trung chở theo 3 con nhỏ đến trường học. Dù đã đi sát bên lề đường bên phải, song chiếc xe máy này vẫn bị một chiếc xe tải lao lên từ phía sau, cuốn vào gầm khiến người mẹ cùng 2 con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.
“Nhà sát bên đường, nhiều lúc con về là phải đóng kín cửa không lỡ nó chạy ra đường nguy hiểm lắm. Nhà tôi bán hàng, nhưng lại phải đóng cửa suốt rứa đó, ai mua gì mới mở chứ mở toang bụi bay vào phủ kín cả nhà”, một người dân sống bên đường tỉnh lộ 542E nói.
“Nhà sát bên đường, nhiều lúc con về là phải đóng kín cửa không lỡ tụi nhỏ chạy ra đường nguy hiểm lắm. Nhà tôi bán hàng, nhưng lại phải đóng cửa suốt, ai mua gì mới mở chứ mở toang bụi bay vào phủ kín cả nhà” - một người dân sống bên đường tỉnh lộ 542E nói.
Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị có 32 cán bộ, thời gian qua đơn vị thành lập nhiều tổ thực hiện các chuyên đề của Bộ GTVT nên việc tuần tra kiểm soát xe quá khổ, quá tải chỉ mang tính thường xuyên chứ không tăng cường cao điểm.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An - cho biết, đơn vị này chỉ có hơn 30 cán bộ, thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An thành lập nhiều tổ thực hiện các chuyên đề của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi thế, việc tuần tra kiểm soát xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường chỉ mang tính thường xuyên chứ không tăng cường cao điểm. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI