Nhiều trăn trở sau một liên hoan

18/11/2024 - 07:43

PNO - Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 đã chính thức khép lại với 116 huy chương và nhiều giải thưởng phụ được trao. Liên hoan đi qua để lại hân hoan lẫn những nỗi niềm, băn khoăn, trăn trở.

Giải thưởng chưa thuyết phục

Sau một liên hoan, việc có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả chung cuộc là chuyện thường tình. Tuy nhiên, có một thực tế không vui là gần như kỳ liên hoan nào cũng để lại ít nhiều tranh cãi ở giải thưởng quan trọng nhất: vở diễn xuất sắc.
Trong 4 giải Vàng, ngoài Người con của rừng tràm (đoàn nghệ thuật cải lương Long An) tròn trịa, đủ đầy cảm xúc thì cả 3 vở diễn còn lại đều khiến người xem có cảm giác “thiếu thiếu”. Một Xuân Hương nữ sĩ (nhà hát cải lương Hà Nội) dễ xem, dễ chịu nhưng không đủ hấp dẫn. So với một tác phẩm khác cũng của nhà hát cải lương Hà Nội và cũng được nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng là Muôn dặm vì chồng thì vở Xuân Hương nữ sĩ không bằng về sự đầu tư lẫn sự cuốn hút của dàn dựng sân khấu.

Người ven đô là vở diễn tạo được hiệu ứng khán giả rất tốt tại liên hoan
Người ven đô là vở diễn tạo được hiệu ứng khán giả rất tốt tại liên hoan

Tương tự, trong 2 vở diễn nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mang đến liên hoan thì San hô đỏ không trội bằng Khúc tráng ca thành Gia Định. Trước thềm liên hoan, San hô đỏ là một trong những vở diễn được kỳ vọng rất cao khi khai thác đề tài biển đảo, được cảm tác từ sự kiện có thật về cơn bão năm 1990 giật sập một số nhà giàn, gây thiệt hại lớn. Đáng tiếc, câu chuyện được kể trong San hô đỏ không tạo được sự đồng cảm. Thay vì để câu chuyện về sự hy sinh của những người lính giúp giải quyết vấn đề của người ở lại thì ở đây, những người lính đã ra đi lại “trực tiếp trở về”… khuyên người yêu lấy chồng, khuyên vợ cho con thực hiện ước mơ. Dù là trong giấc mơ hay tâm tưởng thì tình huống vẫn đầy gượng ép, dễ gây hiểu lầm cho người xem. Hình tượng các nhân vật cũng nhạt nhòa, thiếu tính cách nhận diện khiến vở diễn cứ bàng bạc, một màu.

Với Chất ngọc - Cầm Thi giang (nhà hát cải lương Tây Đô), nhiều người cho rằng dù nhận giải Vàng nhưng vở diễn như một “liên khúc ca cảnh” hơn là một vở cải lương. Xin dẫn một nhận xét trong bài tổng kết liên hoan để hình dung về trường hợp này: “có những vở diễn chỉ là những lát cắt, lắp ghép nhưng thiếu sự liền mạch, xác định quan hệ giữa các nhân vật không rõ, không có quá trình…”.

Một điều đáng tiếc nữa là năm nay, số đơn vị ngoài công lập dự liên hoan tăng với nhiều vở diễn chất lượng nhưng lại không đạt được kết quả tương xứng. Trong đó, Người ven đô (sân khấu Đại Việt), Người mang 9 án tử (công ty giải trí We), hay Tây Sơn nữ tướng - Chói rạng sơn hà (sân khấu Sen Việt) thực sự chiếm được cảm tình của người xem.
Về huy chương cá nhân cũng thấy rõ tính dàn trải, thậm chí là khó hiểu ở một số trường hợp. Điển hình là Thy Trang không nhận được huy chương nào khi cô có 2 vai diễn hay trong vở Khúc tráng ca thành Gia Định Người mang 9 án tử. Cô chỉ được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải thưởng phụ là “Nghệ sĩ trẻ tài năng” trong khi đã là “Nghệ sĩ ưu tú”. Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương “hụt vàng” trong vở Hào kiệt Lam Sơn mà chị là đào chính nhưng được trao Huy chương Bạc cho một vai thứ trong vở Khúc tráng ca thành Gia Định cũng là điều khiến nhiều người yêu mến nữ nghệ sĩ bất ngờ…

Sau liên hoan là gì?

Kết quả gây tranh cãi sau mỗi mùa liên hoan là chuyện không mới và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không còn những kết quả gây tranh cãi, làm thui chột nhiều ngọn lửa nghề? Có ý kiến cho rằng nên công khai kết quả chấm thi để các đoàn và nghệ sĩ biết mình được đánh giá cụ thể như thế nào. Soạn giả Hoàng Song Việt cho rằng, như vậy cũng không giải quyết được vấn đề nếu ban giám khảo không thực sự công tâm. Theo ông, quan trọng nhất vẫn là chọn được hội đồng nghệ thuật thực sự có tâm và có tầm. Đó phải là những người có chuyên môn cao và gắn bó thực tiễn với đời sống sân khấu, chấm công bằng, vì sự phát triển tương lai của sân khấu cải lương. “Đặc biệt là không tham gia thành phần sáng tạo vở diễn dự thi” - ông Hoàng Song Việt nhấn mạnh.

Những cái mới của Chất ngọc - Cầm Thi giang chưa đủ để tạo nên một vở diễn hấp dẫn.
Những cái mới của Chất ngọc - Cầm Thi giang chưa đủ để tạo nên một vở diễn hấp dẫn.

Tuy nhiên, rời cuộc chơi, các đơn vị đã nhanh chóng trở lại “hâm nóng” sàn diễn. Một tín hiệu đáng mừng là qua liên hoan đã tiếp tục khẳng định một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, giỏi nghề và cực kỳ năng động của TPHCM.

Phần lớn sân khấu ngoài công lập của TPHCM lần này đều có sự đầu tư nghiêm túc cho tác phẩm dự thi. Một số vở diễn đã qua kiểm định của khán giả với phản hồi tích cực từ các suất diễn bán vé. Trong đó, 2 vở Người mang 9 án tửTây Sơn nữ tướng - Chói rạng sơn hà đều cháy vé ở đêm công diễn, đều có dự định tái diễn sau liên hoan.
Nhiều người trong nghề tin rằng với sự trưởng thành và “dám thử” của nhiều nghệ sĩ trẻ, sân khấu cải lương TPHCM sau liên hoan sẽ lại khởi sắc.

Ninh Lộc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(32)
  • Cao Gia Trang( Mỹ Thơ) 21-11-2024 17:55:58

    "Giải thưởng chưa thuyết phục" - Như vậy Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 có được xem là thành công, thắng lợi hay không?!

  • Văn Thị Vẽ 1964 21-11-2024 14:46:43

    Đọc bài báo tôi thấy thương và tiếc cho một số nghệ sĩ đã vắt hết sức lao động nghệ thuật ra tập luyện và thi thố mà nhận lại kết quả chưa tương xứng.

  • Đình Quốc 21-11-2024 14:16:14

    Tôi rất thích cách dàn dựng và diễn xuất của các nghệ sĩ trong 2 vở: Người ven đô, Tây Sơn nữ tướng - Chói rạng sơn hà.

  • VƯƠNG KHIẾT Q. 4 21-11-2024 14:05:05

    Cải lương đã, đang vẫn còn muôn vàn khó khăn. Cho nên rất mong những vị có trách nhiệm khi chấm thi nhất định phải công tâm và có tầm nhìn, phán đoán sâu sắc. Đừng để mất niềm tin yêu cải lương đối với khán giả.

  • TRẦN QUANG DINH 21-11-2024 13:57:03

    Thay lời muốn nói:
    1) Trân trọng và cảm ơn bài viết quý báu của phóng viên Ninh Lộc.
    2) Chân thành thiết tha mong Ban tổ chức, Ban giám khảo Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của báo giới, công chúng.
    3) Các nghệ sĩ "trượt" huy chương vàng hoặc lẽ ra xứng đáng phải có huy chương hãy tiếp tục giữ ngọn lửa nghề, vẫn cống hiến cho người xem những vai diễn tuyệt vời vì lúc nào các bạn cũng có chúng tôi - khán giả sát cánh và ủng hộ. Mến.

  • Phí Thị Kim Cương 21-11-2024 13:27:22

    Khán giả ngỡ ngàng, hụt hẫng khi 2 MC công bố danh sách các NS đoạt HCV không có tên NSƯT Tú Sương. Hoặc Thy Trang, Lê Thanh Thảo không đoạt nổi HCB (?)

  • Vinh Trần 21-11-2024 12:23:04

    NS Tú Sương mến,
    Bạn chỉ đoạt Huy chương bạc trong Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024. Nhưng dân mộ điệu luôn nhận thấy bạn luôn là nghệ sĩ xuất sắc trong từng vai diễn. "Thua keo này ta bày keo khác" Tú Sương nhé. Mến.

  • Vợ 68 Chồng 71 tuổi 21-11-2024 12:08:40

    Chúng tôi đã lớn tuổi, thích cải lương từ hơn 50 năm trước. Những thăng trầm của ngành sân khấu này chúng tôi cũng dõi theo. Và qua các kỳ Liên hoan Cải lương toàn quốc cũng vậy. Mà lần này ở Cần Thơ chúng tôi thấy sao sao đó. Không lẽ Tú Sương xuống phong độ? Hoặc cỡ như Lê Thanh Thảo, Thy Trang... không giành nổi huy chương bạc? Còn nữa nhưng điển hình là thế. Rất mong Hội đồng nghệ thuật cùng Ban tổ chức lắng nghe công chúng một cách nghiêm túc!

  • Biết mới dám nói 21-11-2024 11:08:35

    Có 41 Huy chương vàng cá nhân dành cho các NS đoạt giải. Con số đó không phải là ít. Vậy mà không hề có cái tên được đông đảo khán giả yêu quý: NSƯT Tú Sương!

  • Phạm Hồng Cường 21-11-2024 10:44:12

    Rất mong các thành viên Hội đồng nghệ thuật cũng như Ban tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 sẽ đọc bản tin này cũng như những bình luận, góp ý của độc giả báo Phụ Nữ TPHCM.

  • Bên hàng giậu 21-11-2024 10:30:06

    Trang Văn hóa - Giải trí báo Phụ Nữ Online đã có nhiều bài viết luôn thẳng thắn, chân thật và đúng sự thật. Đa tạ.

  • Tôn Nữ Hải Vân 70 tuổi 21-11-2024 10:22:19

    Tôi thích xem cải lương nhưng không là fan của ai cả. Ai ca diễn hay thì tôi yêu thích thôi. Chẳng hạn trong Liên hoan Cải lương toàn quốc mới đây, tôi nhận thấy NS Tú Sương rất xứng đáng nhận HCV. Còn các NS như Thy Trang, Lê Thanh Thảo cũng ca diễn hay, ít nhất phải đạt HCB. Kết quả làm tôi và gia đình hụt hẫng!

  • Đới Nhân Tâm 21-11-2024 09:27:17

    41 huy chương vàng cá nhân mà không có tên NSƯT Tú Sương ? 4 huy chương vàng cho các vở diễn mà không có vở Người ven đô và Tây Sơn nữ tướng- Chói rạng sơn hà ? Thiệt là đáng tiếc !!!

  • Nguyễn Thị Minh Phượng Q. 5 21-11-2024 09:03:03

    Tứ Sương vẫn đang, đã là cô đào ăn khách - xuất sắc của cải lương. Vậy mà lẽ nào chỉ đoạt huy chương bạc? Thật khó hiểu quá.

  • Chữ Ngọc Phương Hân 21-11-2024 06:59:03

    Phải chăng Hội đồng nghệ thuật đã làm việc quá tải nên chấm chưa chính xác đối với một số nghệ sĩ như Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Thy Trang, Phượng Loan...?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI