Nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, thi năng khiếu phải lùi thời gian

05/07/2021 - 16:59

PNO - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, thi năng khiếu tại TPHCM phải hoãn. Thậm chí có kỳ thi phải hủy trong năm nay.

Chiều 5/7, ĐH Quốc gia TPHCM thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực đợt 2. Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 18/7 tại TPHCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ĐH Quốc gia TPHCM quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2.

Dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Kỳ thi này có gần 30.000 thí sinh, trong đó, điểm thi tại TPHCM chiếm đông nhất với hơn 23.000 thí sinh.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM
Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM

Cùng ngày, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM thông báo dời lịch thi các môn năng khiếu đợt 2. Tiến sĩ Trần Văn Phúc, Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng cho hay quyết định trên được đưa ra do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM và nhiều tỉnh thành, việc đi lại của thí sinh gặp nhiều khó khăn. Trường sẽ tổ chức thi chậm nhất ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng dời kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và thay đổi địa điểm tổ chức thi. Lịch thi mới sẽ được thông báo đến thí sinh chậm nhất 1 tuần trước ngày thi trên trang thông tin của kỳ thi, qua email và tin nhắn theo số điện thoại đã đăng ký.

Trước đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, được sự đồng ý của ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Quốc tế quyết định hủy kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 và điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021. Việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi năng lực của trường được thay bằng phương thức khác.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI