Nhà báo Trần Trọng Dũng giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam

30/03/2022 - 16:19

PNO - Chiều 30/3, tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM (quận 1), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Ông Trần Trọng Dũng, sinh năm 1961, quê quán Quảng Trị, trình độ: thạc sĩ Luật, cử nhân Báo chí, cao cấp chính trị. Ông Trần Trọng Dũng hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khóa VII.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao quyết định Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho nhà báo Trần Trọng Dũng

Ông Trần Trọng Dũng cho biết: "Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi mong muốn nhận được tình cảm cùng sự ủng hộ, hỗ trợ từ lãnh đạo các hội nhà báo địa phương, đoàn kết xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của người làm báo phía Nam nói riêng và toàn quốc nói chung. Tôi hứa tận tâm tận lực kết nối tất cả nguồn lực của Hội Nhà báo TPHCM và các địa phương nhằm tạo ra sức bật mới cho hoạt động Hội trong thời gian tới”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê kỳ vọng ông Trần Trọng Dũng sẽ phát huy năng lực, các mối quan hệ để kết nối, gắn bó và giúp hoạt động báo chí sôi nổi hơn, kể cả các hoạt động sau mặt báo nhằm xây dựng nền báo chí cách mạng phát triển đúng tinh thần Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cùng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho ông Trần Trọng Dũng.

 

Ký kết bàn giao nhiệm vụ giữa nhà báo Nguyễn Bé (nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam khóa X) và nhà báo Trần Trọng Dũng (Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam khóa XI).

Tam Bình

 
TIN MỚI