Chương trình Tết Việt - Tết phố 2025 do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình làng Việt và các đơn vị tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng.
Đây là một trong những chương trình tết Ất Tỵ với nhiều hoạt động rộn ràng. Trong đó, ấn tượng nhất là đoàn rước hơn 400 thành viên mặc cổ phục, trang phục truyền thống.
Đoàn rước xuất phát từ đình Kim Ngân (số 42 - 44 Hàng Bạc) đi qua các điểm di tích lịch sử của hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Những năm trước đây, hoạt động diễu hành với trang phục truyền thống được thực hiện qua các tuyến phố trung tâm của Hà Nội.
Năm nay, nghi thức rước lễ và diễu hành diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Ban tổ chức yêu cầu các thành viên tham gia phải mặc đúng trang phục truyền thống với quy tắc cụ thể như: không đội khăn đồng màu với áo (trừ khăn đen và áo đen), không mặc trang phục in logo, biểu tượng nhãn hàng sản phẩm…
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình - chủ nhiệm CLB Đình làng Việt - chia sẻ: "Chúng tôi muốn thông qua chương trình Tết Việt - Tết phố, tinh hoa văn hóa truyền thống sẽ được tái hiện rõ nét. Qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa Việt với bạn bè quốc tế".
Tại các điểm di tích, đoàn rước lễ dừng lại để làm lễ và trình diễn một số tiết mục múa, hát dân gian như múa nghê, nhảy điệu con đĩ đánh bồng...
Đây là năm thứ năm hoạt động này được tổ chức. Đoàn diễu hành hàng trăm người có rất đông các bạn trẻ, điều đó cho thấy sự quan tâm của giới trẻ dành cho các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
"Sang năm thứ năm tổ chức, chương trình đã thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Các bạn trẻ hiện nay có tinh thần hội nhập nhưng vẫn có ý thức gìn giữ giá trị truyền thống” - họa sĩ Nguyễn Đức Bình nói thêm.
Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, hoạt động ý nghĩa này lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Chúng ta không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn kêu gọi sự chung tay của mọi người dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa, quảng bá vẻ đẹp của ngày tết Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Các nghi lễ, chương trình nghệ thuật dân tộc trong dịp này không chỉ giúp người dân ôn lại các giá trị truyền thống mà còn tạo không gian để gắn kết cộng đồng, cùng hướng về cội nguồn, chia sẻ các giá trị văn hóa.
Điểm cuối của đoàn diễu hành là đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc). Tại đây diễn ra lễ dâng Thành hoàng, dựng cây nêu, giới thiệu về lịch sử ý nghĩa của cây nêu ngày tết, diễn xướng dân gian mừng xuân mới.
Thông qua Tết Việt - Tết phố, Ban tổ chức mong muốn cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.