Người dân ùn ùn về quê, nhiều tuyến đường tại Hà Nội, TPHCM ùn tắc kéo dài

31/08/2022 - 19:17

PNO - Chiều ngày 31/8, hàng ngàn người dân ở Hà Nội, TPHCM đã tấp nập về quê, đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Từ khoảng 14h30 chiều 31/8, rất đông người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đã bắt đầu kéo ùn ùn ra bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) mua vé để kịp lên chuyến xe khách về quê nghỉ lễ mùng 2/9.
Từ khoảng 14g30 ngày 31/8, rất đông người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đã bắt đầu ra bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) mua vé để kịp lên chuyến xe khách về quê nghỉ lễ 2/9.
tại bến xe Mỹ Đình, người dân tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh ra bắt xe về quê.
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân "tay xách nách mang" đồ đạc lỉnh kỉnh ra bắt xe về quê.
Nhiều người dân chủ động mua vé xe để về quê sớm.
Nhiều người mua vé xe để về quê sớm.
Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình - cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài đến 4 ngày Năm nay, được nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 1 đến hết ngày 4/9), do đó, nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân sẽ tăng cao đột biến. Theo dự kiến, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 ngàn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày.
Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình - cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài đến 4 ngày (từ 1 đến hết ngày 4/9), do đó, nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân sẽ tăng cao đột biến. Theo dự kiến, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 ngàn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày.
Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như: Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…
Trong đó, lượng xe chủ yếu ở các tuyến như: Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…
Tương tự, tại bến xe Giáp Bát chật kín người dân tới chờ xe về quê, đi du lịch,...
Tương tự, bến xe Giáp Bát cũng chật kín người dân tới chờ xe về quê, đi du lịch...
Ai cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, quà từ thành phố về quê.
Ai cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, quà từ thành phố về quê.
Lượng người đổ về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đông đúc khiến nhiều tuyến đường quanh các bến xe, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài.
Lượng người đổ về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đông đúc khiến nhiều tuyến đường quanh các bến xe, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài.
Năm nay, do nghỉ lễ 2/9 rơi vào dịp cuối tuần nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm. tại đường Phạm Hùng, người dân đi về quê sớm, khiến ùn tắc kéo dài.
Tại đường Phạm Hùng, dòng xe cộ như bị "chôn chân tại chỗ".
tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội
Tình trạng giao thông ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội.
Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc đội CSGT số 6 túc trực, phân luồng giao thông và xử phạt các xe bắt khách dọc đường, gây ùn tắc giao thông trên đường Phạm Hùng.
Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc, đội CSGT số 6 túc trực, phân luồng giao thông và xử phạt các xe bắt khách dọc đường, gây ùn tắc giao thông trên đường Phạm Hùng.
Hình ảnh lúc 17g trên đường vành đai 3, dòng xe ken đặc kín đường.
Hình ảnh lúc 16g trên đường Hồ Tùng Mậu, dòng xe ken đặc kín đường.
Các phương tiện phải nhích từng chút một, xe máy len lỏi vượt qua những chiếc ô tô.
Các phương tiện phải nhích từng chút một.
Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra vào ngày thứ Sáu, người dân được nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (từ 1/9 đến hết ngày 4/9). Tại Hà Nội, lượng khách rời Thủ đô tăng cao vào chiều ngày 31/8.
Lượng khách rời Thủ đô tăng cao vào chiều ngày 31/8.
Tại TPHCM, chiều nay (31/8), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh bị ùn ứ cục bộ. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút về bến xe.
Tại TPHCM, chiều nay (31/8), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh bị ùn ứ cục bộ. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút về bến xe.
Bên trong bến xe đông nghẹt người.
Bên trong bến xe đông nghẹt người.
Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết đã có thông báo khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh 2/9.  Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) chỉ được tăng giá vé không quá 40%.
Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết đã có thông báo khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh 2/9. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) chỉ được tăng giá vé không quá 40%.
Càng về tối, lượng xe đổ về bến xe miền Đông tăng cao.
Càng về tối, lượng xe đổ về bến xe miền Đông càng tăng.
Bên cạnh đó, nhiều người chọn xe máy để chủ động hơn trong hành trình về quê.
Bên cạnh đó, nhiều người chọn xe máy để chủ động hơn khi di chuyển.

Ngọc Linh - Nhã Uyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=