 |
| Tổng bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam |
1. Mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của đất trời, của sinh sôi và phát triển mà còn là biểu tượng của thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. Mùa xuân Bính Ngọ 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt, là mùa xuân khởi đầu cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh của đất nước.
Từ khi Đảng ra đời (ngày 3/2/1930), trải qua 96 năm, nhân dân ta vẫn một lòng đi theo Đảng và đã cùng nhau viết nên những trang sử vàng đẹp nhất. Gần 1 thế kỷ đó, nhân dân ta đi theo Đảng vì tin ở sự dẫn dắt đúng đắn của một chính đảng cách mạng, dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực vững vàng để lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiến tới mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình phát triển của đất nước, thể hiện khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh vượng, hiện đại, phát triển toàn diện, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm.
Công cuộc đổi mới 40 năm qua cho thấy sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cùng với tư duy đổi mới phù hợp thực tiễn và thời đại, đã tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước vượt qua những bước ngoặt lịch sử, qua đó nâng cao vị thế quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường phát triển. Từ một nền kinh tế bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hội nhập ngày càng sâu rộng, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế trên trường quốc tế.
 |
| TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ - giáo dục - y tế của châu Á. Trong ảnh: Phối cảnh khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc vừa động thổ ngày 15/1 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Nguồn ảnh: SGCC |
Dân tin Đảng nên càng hy vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là những lúc khó khăn, thử thách (bị đàn áp sau khởi nghĩa Nam Kỳ, bị “bình định - lấn chiếm” sau Mậu Thân 1968, bị bao vây cấm vận và thiếu gạo sau năm 1975…), người dân vẫn có niềm tin chiến thắng và các phong trào cách mạng vẫn được duy trì, phát triển. Dân tin Đảng vì Đảng không ngừng đổi mới và biết tự sửa mình, đề cao dân chủ và giữ vững kỷ cương, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đảng tin dân vì dân luôn che chở, bảo vệ Đảng trước mọi khó khăn, hiểm nguy. Biết bao mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng núm ruột của mình cho cách mạng. Đó là biểu tượng cao nhất của sự hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự đóng góp công sức, máu xương của nhân dân cho ngày toàn thắng là không thể nào đong đếm được.
Đảng tin dân, tin vào một dân tộc có truyền thống yêu nước, văn hiến và anh hùng. Với thế trận chiến tranh nhân dân, với sức mạnh chính trị, vũ trang, sức mạnh lòng dân, với sự sáng tạo của nhân dân trong chống giặc ngoại xâm của Củ Chi đất thép thành đồng, của đặc công Rừng Sác anh hùng, của binh đoàn trong lòng đất, trong lòng đô thị miền Nam, trong những “căn cứ lõm”, ở những trận địa trên sông… đã tạo nên những trận đánh “xuất quỷ nhập thần”, tạo nên bản anh hùng ca đời đời bất diệt.
Đảng tin dân vì dân luôn mưu trí, quả cảm, đồng lòng, chung sức vượt qua thử thách, gian lao không chỉ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà còn trong những cuộc chiến chống dịch COVID-19, bão lũ và biến đổi khí hậu… Sự đoàn kết ấy còn thể hiện trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam.
 |
| Đôi bạn trẻ ở TP Hà Nội hòa mình trong không khí Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Bảo Khang |
Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tập hợp, thu hút các giai cấp, tầng lớp, các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài, các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới… tạo nên sức mạnh to lớn cho các thắng lợi lịch sử (như đại thắng mùa xuân 1975), thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xem nhân dân là cội nguồn sức mạnh là nền tảng cho sự phát triển bền vững, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) đã diễn ra và thành công tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội XIV được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu trăm năm của đất nước: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, có thu nhập cao. Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định, đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.
Trong báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc”. Đây được xem là nền tảng, là thước đo cao nhất của mọi quyết sách, là tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIV của Đảng là đại hội thể hiện mạnh mẽ thông điệp hành động vì nhân dân, đặt ra yêu cầu hành động: nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.
Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh việc lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ, vì niềm tin của nhân dân vào Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm cụ thể như sự công tâm, liêm chính của cán bộ, hiệu quả của bộ máy nhà nước và sự công bằng trong thụ hưởng.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng ngày càng cao. Đó là yêu cầu về bản lĩnh chính trị, năng lực dự báo, khả năng điều chỉnh chính sách kịp thời, về xây dựng một nền quản trị có kỷ cương, liêm chính, đề cao trách nhiệm vì nước, vì dân.
 |
| Phối cảnh tuyến metro số 2 - công trình được động thổ ngày 15/1 - nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Nguồn ảnh: MAUR |
Thế giới đang đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ, kinh tế, văn hóa, đặt ra thách thức về tăng trưởng, bản sắc, con người và cội nguồn. Trong khi đó, nhiều nước chịu áp lực dân số già hóa, tỉ lệ sinh thấp gây thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng an sinh xã hội, và giới trẻ theo đuổi xu hướng “4 không” (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không lập gia đình) tuy mang lại cảm giác tự do, giảm áp lực trong cuộc sống hiện đại nhưng về lâu dài, theo các chuyên gia sẽ gây ra những hệ lụy dai dẳng.
Do đó đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, đặt con người làm trung tâm, đồng thời giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa cấp bách.
3. Chúng ta tin những định hướng, quyết sách chiến lược của Đảng tại Đại hội XIV sẽ mang lại kết quả tích cực, bởi cùng với văn kiện đại hội Đảng lần này còn có các nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế trong tình hình mới…
Trong đó, Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa là “hệ điều tiết” cho sự phát triển. Nghị quyết nêu rõ: “Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam”.
Chúng ta tin trong hành trình vươn tới phát triển nhanh và bền vững, với việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi sẽ khắc phục nhanh hơn những hạn chế, yếu kém. Trong sự chuyển mình đi lên của đất nước, TPHCM sẽ phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, phát triển đồng bộ cả sức mạnh cứng (kinh tế, hạ tầng) và sức mạnh mềm (văn hóa, con người), từ đó lan tỏa động lực phát triển cho cả nước. Bên cạnh đó, chúng ta phải chuyển mạnh sang hành động, giải quyết có hiệu quả những hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực để kiến tạo đất nước.
Sài Gòn - TPHCM cùng với miền Nam đã đi trước về sau trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đã và đang năng động sáng tạo, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới. Trên hành trình hiện thực hóa 2 mục tiêu trăm năm của đất nước, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.
Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ - giáo dục - y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa. Để đạt được mục tiêu đó, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân là yếu tố tiên quyết tạo nên sức mạnh tổng hợp để bứt phá.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn có niềm tin và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.
Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước tiến lớn, là điều kiện để hiện thực hóa khát vọng của nhân dân, cũng như mong muốn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn cuối cùng của Người là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Hơn lúc nào hết, với những quyết sách mang tính chiến lược đã được xác lập, với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm của toàn dân tộc, chúng ta có cơ sở vững chắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những chiến công mới, thành tựu mới, kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình đang vẫy gọi chúng ta.
Phạm Phương Thảo
- nguyên Phó bí thư Thành ủy,
nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM