Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM: 30 năm kết nối yêu thương

05/10/2019 - 17:17

PNO - 30 năm, biết bao tấm lòng nhân ái đồng hành cùng Hội đóng góp 126 tỷ đồng thực hiện các chương trình cứu trợ xã hội, chăm lo cho trẻ em nghèo, học bổng dạy nghề và chương trình tín dụng.

Sáng 5/10, Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM tổ chức chương trình "30 năm kết nối yêu thương", tổng kết 30 năm hoạt động và tri ân những tấm lòng nhân ái.

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao cờ truyền thống cho Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM.

Từ 30 năm trước, với tâm niệm gắn kết các tấm lòng nhân ái chung tay chăm lo cho đồng bào nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM đã ra đời.

Trong 30 năm, Hội đã vận động được 126 tỷ đồng để thực hiện các chương trình hoạt động gồm: Chương trình cứu trợ xã hội, chăm lo cho trẻ em nghèo, học bổng dạy nghề, chương trình tín dụng. Đặc biệt trong năm 2018, Hội đã tiếp nhận 18 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện và hỗ trợ đồng bào khó khăn.

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Bà Đoàn Lê Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM gửi gắm tình cảm, tri ân đến tất cả Mạnh Thường Quân

Thực hiện chương trình an sinh xã hội, Hội trợ cấp thường xuyên cho 200 cụ già nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn dân cư, xây dựng 289 căn nhà và 76 cây cầu tình thương, cùng hàng ngàn phần quà, tặng bò, heo cho các gia đình khó khăn… trên 10 tỷ đồng.

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Giao lưu cùng với 04 cá nhân tiêu biểu gắn bó với Hội

Hội vận động thành lập 7 mái ấm và một nhà Hội nhập xã hội nghề nghiệp nữ nuôi dạy hơn 1.100 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã có hơn 800 trẻ hồi gia, được học và hoàn thành các chương trình học phổ thông, cao đẳng, đại học cũng như học nghề, giúp các em sống tự lập.

Cùng với các hoạt động của Hội, 10 năm qua (1999 -2009), Thư viện sách nói đã thực hiện thu băng và thu âm nhiều loại sách, in trang, phục vụ miễn phí băng đĩa sách nói cho 75 đơn vị Hội người mù, trường mù Thành phố và 60 tỉnh thành trong cả nước.

Nhân kỷ niệm 30 năm kết nối yêu thương, bà Đoàn Lê Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM, đã gửi gắm tình cảm, tri ân đến tất cả Mạnh Thường Quân, ân nhân đã đồng hành cùng Hội cứu trợ, chăm lo cho những người già cô đơn, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Các cô, các dì xúc động nhớ đến các chị Chủ tịch Hội đã qua đời.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, UBND TP.HCM đã tặng cờ truyền thống cho Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM. Hội đã tặng hoa và bảng tri ân đến các Mạnh Thường Quân đã đồng hành, gắn bó, hỗ trợ ch các hoạt động của Hội.

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Bà Võ Thị Dung dành nhiều tình cảm đến với Hội.
Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
 

Niềm vui gặp mặt của các cô, các dì có nhiều năm gắn bó với Hội: 

Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
 
Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong
 
Hoi Phu nu tu thien TP.HCM: 30 nam ket noi yeu thuong

Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy T.HCM - xúc động cho rằng: "Thật đáng tự hào với hành trình 30 năm hoạt động của Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM với nhiều mô hình hay, thiết thực, đậm chất nhân văn lan tỏa. Với 1.500 hội viên, 200 cán bộ, hội viên nồng cốt, lãnh đạo Hội và đa số là các dì, các cô đã lớn tuổi, nhiều cô đã trên 80 tuổi, Hội xứng đáng tự hào viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam”.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI