PNO - Hầm chui HC1-01 thuộc dự án nút giao thông An Phú ở TPHCM đang thi công những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho việc thông xe vào tháng 6/2025.
![]() |
| Dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm 2022. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. |
![]() |
| Công trình có 10 gói thầu xây lắp chính, cùng các gói thầu tư vấn thiết kế, giám sát, bảo hiểm, rà phá bom mìn, vật nổ… Trong đó, 4 gói thầu xây lắp gồm xây dựng hầm chui HC1-01, hầm chui HC1-02, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố được thi công sớm nhất. |
![]() |
| Hầm chui HC1-01 có chiều dài 480m, gồm 4 làn xe, với chi phí đầu tư khoảng 341 tỉ đồng. Đây là hầm chui 2 chiều, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn). |
![]() |
| Hiện phần hầm chui trên đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm vượt sông Sài Gòn) đã chuẩn bị hoàn thiện cả phần hầm và phần nắp hầm. |
![]() |
| Phần hầm chui hướng về đường Võ Nguyên Giáp bên dưới sắp hoàn thiện, tuy nhiên trên nắp hầm chưa xong, vẫn còn nhiều máy móc đang thi công. |
![]() |
| Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TPHCM - toàn bộ kết cấu đường hầm, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông đã hoàn thành. |
![]() |
| Tuy nhiên, hiện nay hạng mục trạm bơm thoát nước cho hầm chưa hoàn thành. Nguyên nhân do điều kiện địa chất, nước ngầm phức tạp, cần thêm thời gian để triển khai các công tác xử lý kỹ thuật phát sinh. |
![]() |
| Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan đang tục tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hạng mục trạm bơm thoát nước và thông xe hầm HC1-01 vào cuối tháng 6/2025. |
![]() |
| Dự kiến sau khi đưa vào khai thác, hầm chui này sẽ giúp giảm xung đột giao thông tại nút giao, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. |
Vũ Quyền
| Chia sẻ bài viết: |
Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai khẩn trương, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.
Những lá phiếu bầu cử sớm vẫn được nâng niu, vượt hàng ngàn hải lý để đến với các cử tri đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.
Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM, vẫn còn nhiều câu chuyện lặng lẽ về những phận người cần được nâng đỡ.
Các nhà thầu đã huy động gần 260 nhân sự, gần 100 máy móc thiết bị để tăng tốc thi công nút giao Tân Vạn, kịp hoàn thành 30/6 năm nay.
Đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường sau cuộc họp với các đơn vị liên quan đến dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm.
Từ ngày 16/3 tới, Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ chính thức triển khai thu phí sát hạch giấy phép lái xe bằng mã QR động.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất cần thiết phải xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm thành phố với Tam Kỳ - Chu Lai.
Dù không có chức năng làm dịch vụ mang thai hộ nhưng bị cáo vẫn nhận lời và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của cặp vợ chồng hiếm muộn.
Quá trình mở rộng mạng lưới metro của TPHCM thời gian tới đòi hỏi yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cán bộ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh bật còi hụ, mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời đã nhận “bão tim” của dân mạng.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội thảo Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới...
Phạm Thùy Trang Đài, tự là Na “Đắc Kỷ”, người bị Công an TPHCM truy nã đã bị bắt.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ tham dự Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc (CSW70).
Trước khi bị bắt giữ, cảnh sát Nam Phi đã phát lệnh truy nã đối tượng này vì nghi liên quan đến việc dàn dựng vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác.
Do điều kiện đặc thù, giao thông đi lại khó khăn, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu ở tỉnh Nghệ An được bỏ phiếu bầu cử trước 2 ngày.
Người phụ nữ duy nhất sở hữu bằng Pro – Văn Thị Thanh – vẫn đứng ngoài những quyết định quan trọng của đội tuyển quốc gia.
Từ món ăn dân dã nơi đồng ruộng, lươn xứ Nghệ nay trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần định danh ẩm thực địa phương.