Giải pháp chống nắng hiệu quả của công nhân sửa chữa điện nóng PC Khánh Hòa

27/07/2022 - 13:34

PNO - Bằng một chiếc áo khoác đặc biệt có gắn quạt “làm mát”, những người thợ sửa chữa điện nóng PC Khánh Hòa sẵn sàng đối mặt với thời tiết khắc nghiệt mùa nắng nóng.

Vào mùa cao điểm nắng nóng, khối lượng công việc của Đội sửa chữa điện nóng PC Khánh Hòa có thể tăng gấp hai gấp ba ngày thường. Những người thợ thường phải chạy đua với thời gian để giảm thiểu thời gian cắt điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, duy trì dòng điện liên tục phục vụ nhu cầu khách hàng trong mùa nắng nóng.

Khi thi công trên lưới, để đảm bảo an toàn, người công nhân sửa chữa điện nóng phải mang cùng một lúc nhiều trang thiết bị bảo hộ lao động cùng với sự tập trung cao độ nhiều giờ thao tác giữa tiết trời nóng đã khiến các anh ra nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước cho cơ thể, từ đó giảm hiệu quả công việc.

Vậy là, “trong cái khó, ló cái khôn”, các anh đã tìm ra giải pháp sáng tạo thi công hiệu quả mùa nắng nóng từ một chiếc áo khoác đặc biệt, có gắn chiếc quạt điều hòa làm mát bên trong. Chỉ cần 1 chiếc quạt nhỏ được gắn cố định phía trong áo khoác cùng 1 pin có dung lượng 24000mAh với thời gian vận hành từ 10 đến 14 giờ đồng hồ đã giúp những người thợ sửa điện nóng “mát lên” được rất nhiều. Với thiết kế gọn, nhẹ (pin chỉ nặng 81g), dễ dàng trong di chuyển và không vướng víu khi thao tác lưới, chiếc áo khoác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có tác dụng giảm nhiệt khá tốt.

Đội Hotline PC Khánh Hòa sử dụng áo khoác làm mát tại hiện trường thi công lắp đặt thiết bị LBS (cầu dao liên động) tại góc đường Phùng Hưng - Lý Nam Đế, P.Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang sáng ngày 27/7/2022 - Ảnh: PC Khánh Hòa
Đội Hotline PC Khánh Hòa sử dụng áo khoác làm mát tại hiện trường thi công lắp đặt thiết bị LBS (cầu dao liên động) tại góc đường Phùng Hưng - Lý Nam Đế, P.Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang sáng ngày 27/7/2022 - Ảnh: PC Khánh Hòa

Với sự chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp thi công mùa nắng nóng, chiếc áo khoác này đã giúp những người thợ điện Khánh Hòa duy trì sức khỏe khi thi công ngoài trời, góp phần tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả cao trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Châu Khoa

Nguồn: PC Khánh Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI