Dòng người chật vật rời Hà Nội trở về quê nhà trong cơn mưa lớn, tắc đường

29/04/2023 - 13:23

PNO - Sáng 29/4, ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, nhiều người tiếp tục rời Hà Nội trở về quê nhà trong tình cảnh tắc đường kéo dài và mưa lớn.

 

Ngày 29/4, khu vực cửa ngõ rời khỏi Hà Nội về các tỉnh miền trong và lân cận tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.
Ngày 29/4, khu vực cửa ngõ rời khỏi Hà Nội về các tỉnh miền trong và lân cận tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.
Ghi nhận của PV ngày 29/4 tại khu vực đường vành đai 3, đoạn qua Cầu Dậu ùn tắc kéo dài.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực đường vành đai 3, đoạn qua Cầu Dậu ùn tắc kéo dài.
Sáng ngày 29/4 có mưa lớn kèm với lượng người đổ về quê vẫn đông, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ tại các cửa ngõ.
Sáng ngày 29/4 có mưa lớn kèm với lượng người đổ về quê vẫn đông, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ tại các cửa ngõ.
Những người ở địa phương gần Hà Nội vẫn lựa chọn phương tiện xe máy để tiện lợi cho việc di chuyển về quê nhà, hạn chế cảnh tắc đường nhiều giờ.
Những người ở địa phương gần Hà Nội vẫn lựa chọn phương tiện xe máy để tiện lợi cho việc di chuyển về quê nhà, hạn chế cảnh tắc đường nhiều giờ.
Khu vực ngã tư sở vẫn ùn tắc kèo dài cho lượng người trở về quê nhà và mưa lớn.
Khu vực Ngã tư Sở vẫn ùn tắc kéo dài do lượng người trở về quê đông và mưa lớn.
Do kì nghỉ năm nay kéo dài khi trùng với dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ bù nên người dân chủ động bố trí thời gian di chuyển. Tuy nhiên, vì lượng người tại đô thị quá cao nên khi rời khỏi Thành phố vẫn tạo nên áp lực giao thông nhất định ở khu vực cửa ngõ.
Do kì nghỉ năm nay kéo dài khi trùng với dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ bù nên người dân chủ động bố trí thời gian di chuyển. Tuy nhiên, vì lượng người tại đô thị quá cao nên vẫn tạo nên áp lực giao thông nhất định ở khu vực cửa ngõ.
Đến gần 12g ngày 29/4, đường Trường Chinh đoạn giao với Ngã tư sở vẫn đông nghịt người.
Đến gần 12g ngày 29/4, đường Trường Chinh đoạn giao với Ngã tư Sở vẫn đông nghịt người.
Kỳ nghỉ lễ dài nên hầu hết người dân ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM đều có những dự định đi xa như về quê hoặc đi du lịch, chính vì thế đã dẫn đến việc ùn tắc tại các tuyến đường chính và vành đai.
Kỳ nghỉ lễ dài nên hầu hết người dân ở các TP lớn như Hà Nội, TPHCM đều có những dự định đi xa như về quê hoặc đi du lịch, chính vì thế đã dẫn đến việc ùn tắc tại các tuyến đường chính và vành đai.
Năm nay, ghi nhận ở chiều di chuyển ngược vào trung tâm TP Hà Nội không có cảnh ùn tắc như mọi năm.
Năm nay, ghi nhận ở chiều di chuyển ngược vào trung tâm TP Hà Nội không có cảnh ùn tắc như mọi năm.
Kì nghỉ lễ năm 2023 kéo dài 5 ngày, gần bằng với kì nghỉ Tết Quý Mão
Kì nghỉ lễ năm 2023 kéo dài 5 ngày, gần bằng với kì nghỉ Tết Quý Mão.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI