Đánh bắt thủy sản mưu sinh mùa nước nổi

27/08/2025 - 14:42

PNO - Mùa nước nổi về, không chỉ mang theo phù sa màu mỡ bồi đắp đất đai, ruộng vườn, mà còn đem lại nguồn lợi thủy sản khá dồi dào.

Bà Bùi Thị Chinh đội nón lá đang lựa cá tép đã bắt được sau khi dỡ dớn
Bà Bùi Thị Chinh đội nón lá đang lựa cá tép đã bắt được sau khi dỡ dớn

Mùa nước nổi năm nay, vợ chồng bà Bùi Thị Chinh và ông Trần Thanh Phương ở ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị cả chục cái dớn để đặt bắt thủy sản.

Ông Phương cho biết: Với hơn 10 cái dớn đặt trên cánh đồng ngập nước nổi, cách một, hai ngày đi dỡ dớn một lần, vợ chồng ông bắt được từ 5 - 7kg cá, tép, lươn, ốc, cua đồng. Lần nào trúng, kiếm cũng được trên 10 kg thủy sản các loại.

Những loại thủy sản sau khi bắt được, vợ chồng ông Phương chọn những con cá, tép lớn bán cho thương lái có xe tải đi đến tận nơi thu mua với giá vài chục ngàn đến cả trăm ngàn đồng; còn những con cá, tép nhỏ, cua, ốc bán cho những hộ nuôi cá lóc, cá trê, cá rô… để làm mồi, với giá bình quân 5.000đồng/kg, thu nhập cho gia đình mỗi ngày từ 200.000 đồng trở lên.

Vợ chồng bà Chinh ông Phương đặt dớn bắt cá mùa nước nổi
Vợ chồng bà Chinh ông Phương đặt dớn bắt cá mùa nước nổi

Còn vợ chồng anh Lâm Hoàng Vũ và chị Lê Thị Bé Hai cũng ở ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim đem 800m lưới, loại lưới cửa ngục đặt dưới đáy nước đang ngập trên ruộng, một ngày - đêm bắt được từ 30 - 50kg cá, tép các loại, bán cho thương lái chạy xe tải đến tận nhà mua, với giá từ 30.000 - 150.000đồng/kg cá, tép.

Anh Vũ và chị Bé Hai thu nhập 850.000 - 1.000.000 đồng/ngày. Chị Bé Hai cho biết: “Năm nay, lượng cua, cá, tép trên đồng tương đương như mọi năm nên vợ chồng tôi đánh bắt thủy sản bán cũng có bộn tiền, đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình và lo cho ba đứa con ăn học”.

Đang trò chuyện với anh Vũ, chị Bé Hai, thì tôi thấy chiếc xe tải nhiều dụng cụ thiết yếu chạy đến để thu mua thủy sản. Nhiều người dân ở ấp Tân Hưng, ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim xách can nhựa, người bưng thau, thùng, vợt chứa cá, lươn, tép… các loại đem tới cân, bán và thu tiền.

Bà Nguyễn Thúy Kiều - một thương lái ở tỉnh Đồng Tháp chuyên lái xe tải để thu mua thủy sản mùa nước nổi hằng năm - cho biết: "Đầu mùa nước nổi năm nay, lượng cá, tép, lươn, cua, ốc… ít, mỗi ngày chỉ thu mua từ 300 - 400kg thủy sản các loại. Từ cuối tháng 7 đến nay, lượng thủy sản nhiều nên mỗi ngày thu mua từ 500 - 700kg thủy sản các loại... Có ngày nông dân đánh bắt được nhiều thì thu mua tới cả tấn thủy sản các loại.

Sau khi thu mua xong, chúng tôi vận chuyển đến các chợ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, bán cho các bạn hàng cá hoặc các nhà hàng, quán ăn… Còn những con cá bị ngộp chết thì bán cho các cơ sở làm khô, mắm hay những người nuôi cá để làm cá mồi".

Bà Khúc Thị Sàng gỡ cá sau khi giăng lưới
Bà Khúc Thị Sàng gỡ cá sau khi giăng lưới

Trên cánh đồng ngập nước nổi xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có bà Khúc Thị Sàng ở ấp 3, xã Thanh Bình sắm 5 tay lưới dài gần 500m để bắt thủy sản. Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, bà Sàng bơi xuồng giăng 5 tay lưới trên cánh đồng ngập nước phía sau nhà, mỗi ngày bà bắt được từ 3 - 5 kg cá các loại.

Ngày nào trúng, bà Sàng cũng thu được 10 kg cá, lươn các loại, bán cho những hộ làm mồi nuôi cá lóc, cá trê với giá bình quân từ 10.000đ/kg trở lên, bà Sàng có thu nhập trên 200.000 đồng/ngày... vừa kiếm cái ăn qua ngày, vừa có nguồn thu nhập cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lan thu hoạch cá mỗi ngày mùa nước nổi
Bà Nguyễn Thị Lan thu hoạch cá mỗi ngày mùa nước nổi

Còn vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan cũng ở xã Thanh Bình đặt 2 dàn dớn trên cánh đồng ngập nước trước nhà từ hơn nửa tháng nay. Hai ngày một lần, vào sáng sớm, chồng bà Lan bơi xuồng đổ dớn thu được từ 3 - 5 kg cá, ốc, cua đồng; lần nào trúng cũng thu được từ 7 - 10 kg thủy sản các loại, bán giá từ 15.000 - 20.000đ/kg, thu nhập từ 200.000 đồng/ngày trở lên, vừa cải thiện bữa ăn trong gia đình, vừa có đồng ra đồng vào lúc nông nhàn.

Mùa nước nổi về, không chỉ mang theo phù sa màu mỡ bồi đắp đất đai, ruộng vườn, mà còn đem lại nguồn lợi thủy sản khá dồi dào. Bên cạnh việc thả lưới, giăng câu, đặt dớn… nhiều nông dân còn dùng các hình thức đánh bắt thủy sản như: đặt trúm bắt lươn, đặt xà di bắt cá rô đồng, đặt lọp bắt ếch đồng… bán để kiếm thu nhập, cải thiện cuộc sống lúc nông nhàn.

Trần Trọng Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI