Chưa tết, hoa rừng đã đắt hàng

07/12/2023 - 20:38

PNO - Còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, các loại hoa rừng như hoa lê, hoa mận… đã được bày bán.

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng các loại hoa rừng giá cả bạc triệu đã xuống phố phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân.
Các loại hoa rừng giá bạc triệu đã "xuống phố" phục vụ nhu cầu chơi tết sớm của người dân.
Những tuyến phố như Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Nhật Tân... là các địa điểm có hoa rừng sớm nhất.
Các tuyến phố như Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Nhật Tân... là những địa điểm bán hoa rừng sớm nhất.
Hoa mận, Hoa lê được nhiều người yêu thích bởi có thể chơi bền hoa tới cả tháng không rụng.
Hoa mận, hoa lê được nhiều người yêu thích bởi có thể chơi bền tới cả tháng không rụng.
Trong chợ hoa QUảng An, những cành hoa mận cũng được bó thành từng bó để dễ dàng di chuyển.
Tại chợ hoa Quảng An, những cành hoa mận cũng được bó thành từng bó để dễ dàng di chuyển.
Giá trị của những cành hoa dựa trên nhiều yếu tố, theo đó là hoa rừng thì những gốc cây có mốc, mọc rêu và càng xù xì thì càng có giá cao.
Giá trị của những cành hoa dựa trên nhiều yếu tố, những gốc cây có mốc, mọc rêu và càng xù xì thì giá càng cao.
Theo các tiểu thương, hoa lê được mang về từ những tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau.
Theo các tiểu thương, hoa lê được mang về từ các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau.
Một tiểu thương cho biết, do năm nay thời tiết ấm hơn nên hoa cũng nở nhanh hơn so với mọi năm.
Một tiểu thương cho biết, do năm nay thời tiết ấm hơn nên hoa cũng nở nhanh hơn so với mọi năm.
Những năm trước, các cành hoa rừng thường xuất hiện từ khoảng Tết Dương Lịch.
Những năm trước, hoa rừng thường "xuống phố" từ khoảng tết Dương lịch.
Những cành hoa lê theo khảo sát có giá từ 150-300.000 đồng/ cành. Những cành đẹp có thể có giá trị lên tới 3-4 triệu đồng, giá không có định.
Theo khảo sát, hoa lê có giá từ 150.000-300.000 đồng/cành. Những cành đẹp có thể lên tới 3-4 triệu đồng, giá không cố định.
Nhiều người thích chơi hoa lê bởi bền hoa và sau khi hoa rụng lại có thể đậu những quả lê nhỏ rất vui mắt.
Nhiều người thích chơi hoa lê bởi bền và sau khi hoa rụng có thể đậu những quả lê nhỏ.
Một tiểu thương cho biết, hoa mận thời gian ngắn hơn, chơi được khoảng 15--20 ngày nhưng hoa lê nếu chăm kĩ thì có thể chơi bền hoa tới 2 tháng/
Một tiểu thương cho biết, hoa mận chơi được khoảng 15-20 ngày nhưng hoa lê nếu chăm kỹ thì có thể chơi tới 2 tháng.
Những cành hoa lê, hoa mận rừng năm nay được đánh giá là đẹp hơn so với mọi năm do thời tiết tốt.
Những cành hoa lê, hoa mận rừng năm nay được đánh giá đẹp hơn so với mọi năm do thời tiết tốt.
Các tiểu thương cho biết, mặc dù bán chơi Tết sớm nhưng những cành hoa lê, hoa mận hiện nay nhập về đến đâu, bán hết tơí đó. Dự đoán tới gần Tết Nguyên Đán, giá sẽ có nhỉnh hơn nhưng ổn định chứ không tăng đột biến.
Các tiểu thương cho biết, hiện nay, hoa nhập về đến đâu bán hết đến đó. Dự đoán, tới gần tết Nguyên đán, giá hoa có thể nhỉnh hơn nhưng không tăng đột biến.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI