Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các liệt sĩ, người có công tại Thái Nguyên

20/07/2025 - 13:58

PNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7; Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tại tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây, chiều 27/7/1947 đã diễn ra cuộc mít tinh với sự tham gia của 300 đại biểu để nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung quyết định lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh (từ tháng 7/1955 được đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sỹ).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ; tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng lời chúc mạnh khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lòng tri ân sâu sắc nhất.

Chủ tich Quốc hội đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là các luật, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cho biết, trước đây, tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên đã từng hợp nhất là một tỉnh có tên là tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sáp nhập 2 tỉnh lần này vừa là kế thừa lịch sử, vừa là chủ trương lớn của Trung ương nhằm mở ra không gian phát triển lớn hơn, mạnh hơn, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. “Không phải đợi đến ngày lễ, ngày Tết tặng quà là đủ mà phải quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, gia đình có công với đất nước để nâng cao đời sống cho người dân, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội đã trao 50 suất quà tặng các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; chứng kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng kinh phí 80 căn nhà xóa nhà tạm, dột nát trị giá 5 tỷ đồng cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 915. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 915. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên).

Ghi sổ vàng tại đây, Chủ tịch Quốc hội xúc động viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình và thành kính tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước; mong muốn Khu di tích sẽ mãi là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình thương binh Hoàng Trọng Tân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình thương binh Hoàng Trọng Tân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Trần (có chồng và con là liệt sỹ) ở phường Vạn Xuân; thăm gia đình thương binh Hoàng Trọng Tân (tham gia hoạt động tại chiến trường Nam Lào - Tây Nguyên từ năm 1970 - 1974) ở phường Phan Đình Phùng.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công.

Theo TTXVN

 
TIN MỚI