Chủ tịch HĐND TPHCM: Nghị quyết phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, có kết quả rõ ràng

29/09/2025 - 15:22

PNO - HĐND TPHCM thống nhất thông qua 41 Nghị quyết, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở rộng cơ chế đặc thù, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Sau một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM - cho biết, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu đã thống nhất rất cao, thông qua 41 Nghị quyết.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu bế mạc tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu bế mạc tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm

Các nghị quyết này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và yêu cầu của Thành ủy vào thực tiễn, đồng thời là cơ sở để tháo gỡ khó khăn, xử lý bất cập, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào ổn định, hiệu quả.

Đây cũng là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, thời gian còn lại của năm 2025 có ý nghĩa then chốt, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm và cả nhiệm kỳ. Các nghị quyết vừa được thông qua không chỉ giải quyết yêu cầu cấp thiết trước mắt, tác động đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống người dân, mà còn tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,5% trở lên, tạo tiền đề cho mức tăng trưởng 2 con số vào năm 2026, TPHCM cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong quý IV/2025. Trước yêu cầu đó, HĐND TP đề nghị UBND TP cùng các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa thông qua để sớm đưa vào cuộc sống với kết quả rõ ràng; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp chuyên đề dự kiến tháng 11 tới, đặc biệt là các nghị quyết cụ thể hóa 6 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết sau sáp nhập.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm
Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm

Song song đó, TPHCM tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được yêu cầu thực hiện quyết liệt.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế cũng được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu chủ động phối hợp các Bộ, ngành để lựa chọn dự án, sản phẩm tài chính mang tính đột phá.

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI