Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế bị "tố” lạm quyền

10/01/2026 - 15:31

PNO - Đại học Huế vừa thành lập Tổ xác minh nội dung đơn kiến nghị đối với bà Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Theo đó, quyết định thành lập Tổ xác minh được Đại học Huế ban hành ngày 31/12/2025, thời gian tiến hành xác minh là 15 ngày, với 7 thành viên từ Ban Thanh tra và Pháp chế, Kế hoạch tài chính và Cơ sở vật chất, Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế. Ông Hoàng Minh Ngọc - Phó trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, Đại học Huế - làm Tổ trưởng.

Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Long tố Viện trưởng
Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Long - giảng viên chính Viện Công nghệ sinh học gửi Giám đốc Đại học Huế

Theo đó, tổ xác minh có nhiệm vụ xác minh những nội dung kiến nghị đối với Viện trưởng Trương Thị Hồng Hải gồm 6 nội dung: Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công theo quy định;

Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản nhưng không lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và không thực hiện đúng các thủ tục liên quan;

Tự chủ tài chính đối với cá nhân và đơn vị trực thuộc không đúng quy định;

Tự ý đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của đơn vị trên các trang mạng xã hội nhưng không có hóa đơn, chứng từ và yêu cầu nhân viên hợp thức hóa chứng từ thanh toán;

Áp đặt toàn thể viên chức, người lao động hàng tháng tham gia phong trào Chủ nhật xanh, nếu không tham gia thì phải nộp một nửa ngày lương và không đưa vào sổ sách kế toán;

Không tạo điều kiện giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động.

Quyết đinh thành lập Tổ xác minh của Đại học Huế
Quyết định thành lập Tổ xác minh đơn kiến nghị của Đại học Huế

Trong đơn kiến nghị, ông Nguyễn Tiến Long - giảng viên chính Viện Công nghệ sinh học - có nêu về triển khai phong trào Chủ nhật xanh theo lời kêu gọi của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Đây là hoạt động của Đoàn thanh niên trên tinh thần tự nguyện, nhưng với tư cách là Bí thư chi bộ, Viện trưởng đã áp đặt cho toàn thể viên chức, người lao động tham gia hàng tháng.

Việc thu 1/2 ngày lương của người lao động để nộp quỹ Chủ nhật xanh không được đưa vào sổ sách kế toán của bất kỳ nguồn nào, mà để ngoài sổ sách, tự thu, tự chi chỉ có Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn biết với nhau. Tại đại hội Công đoàn Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế ngày 14/11/2025, bức xúc về việc này, ông Long đã có ý kiến thì Chủ tịch Công đoàn trả lời: “Công đoàn chỉ thu hộ, chi hộ nên không đưa vào báo cáo”.

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đóng tại phường Mỹ Thượng TP Huế
Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế đóng tại phường Mỹ Thượng, TP Huế

Điều trớ trêu là khi giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động, Viện lại yêu cầu cá nhân phải nộp tiền quỹ đề tài vào tài khoản của Viện, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi kinh phí đề tài của người xin thôi việc chưa được cấp và cá nhân cũng chưa được thanh toán chi phí thực hiện.

Trường hợp lao động hợp đồng Lê Hoàng Duy Minh xin thôi việc, Viện trưởng yêu cầu phải nộp 132 triệu đồng vào tài khoản của Viện, căn cứ theo Nghị quyết 18 của Chi ủy, rồi mới xem xét, xử lý đơn xin thôi việc.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Long đã gửi đơn kiến nghị đến Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến bà Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, bị cho là có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, Bộ GD-ĐT, cũng như Đại học Huế.

Ngoài việc kiến nghị làm rõ dấu hiệu vi phạm của bà Trương Thị Hồng Hải trong công tác điều hành tổ chức cơ sở Đảng, ông Nguyễn Tiến Long còn đề nghị xem xét nhiều nội dung khác như: Sử dụng, cho thuê tài sản công; thực hiện xây dựng cơ bản không lập kế hoạch, không trình Đại học Huế phê duyệt chủ trương; Mua sắm thiếu hóa đơn, chứng từ...

Ông Long cho biết: “Chúng tôi nhiều lần ý kiến, đề nghị bà Trương Thị Hồng Hải, với vai trò người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, nhưng không được tiếp nhận, dẫn đến những bất hòa trong nội bộ. Thậm chí, bà Hải còn quy chụp chúng tôi là yếu kém. Đây là những dấu hiệu cho thấy việc lạm quyền trong điều hành...".

Từ đó, ông Nguyễn Tiến Long đề nghị lãnh đạo Đại học Huế xem xét, có phương án xử lý phù hợp, tạo sự yên tâm cho viên chức, người lao động của Viện Công nghệ sinh học, đảm bảo hoạt động của Viện tuân thủ đúng quy định.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI