Tràn xuống đường để... nhậu, chiếm chỗ giữ xe

28/03/2023 - 19:44
Ghi nhận của báo Phụ Nữ những ngày qua tại quận Bình Thạnh, TPHCM nhiều điểm nóng về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã được lực lượng chức năng chấn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều tuyến đường dù đã được chính quyền xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn người dân, các hộ kinh doanh tiếp tục tái chiếm.

Ghi nhận của báo Phụ Nữ TPHCM những ngày qua tại quận Bình Thạnh, TPHCM nhiều điểm nóng về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã được lực lượng chức năng chấn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường dù đã được chính quyền xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn người dân, các hộ kinh doanh tiếp tục tái chiếm.

Một trong số điểm nóng về tình trạng lấn chiếm tại địa bàn quận Bình Thạnh là đường Nguyễn Gia Trí (phường 25). Theo quan sát của phóng viên bắt đầu từ 18h đến tận đêm khuya tuyến đường này trở nên nhộn nhịp bởi các tiểu thương, các hộ kinh doanh bưng bàn ghế ra vỉa hè, kéo xe hàng rong ra lề đường để buôn bán.

Một trong số điểm nóng về tình trạng lấn chiếm tại địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM là đường Nguyễn Gia Trí (phường 25). Theo quan sát, từ 18g đến tận đêm khuya tuyến đường này trở nên nhộn nhịp bởi các hộ kinh doanh, họ bưng bàn ghế ra vỉa hè, kéo xe hàng rong ra lề đường để buôn bán.

Đáng nói, nhiều cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường này chiếm trọn vỉa hè làm bãi đỗ xe cho khách, vỉa hè không đủ chiếm dụng luôn lòng đường.

Đáng nói, nhiều cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường này chiếm trọn vỉa hè làm bãi đậu xe cho khách, vỉa hè không đủ chiếm dụng luôn lòng, lề đường.

Anh Nguyễn Văn Tứ (37 tuổi) người dân sống tại khu vực này cho biết: “Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại khu vực này đã diễn ra từ lâu. Bắt đầu chiều tối khu vực này như họp chợ bởi cảnh buôn bán. Tôi và người dân ở đây rất bức xúc khi vốn vỉa hè của người đi bộ nay bị lấn chiếm toàn phần, đẩy người đi bộ xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Anh Nguyễn Văn Tứ (37 tuổi) người dân sống tại khu vực này cho biết: “Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại khu vực này đã diễn ra từ lâu. Bắt đầu chiều tối khu vực này như họp chợ bởi cảnh buôn bán, nhộn nhịp. Tôi và người dân ở đây rất bức xúc khi vỉa hè của người đi bộ nay bị lấn chiếm toàn phần, đẩy người đi bộ xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Cách đó không xa, tại đường Ung Văn Khiêm nhiều quán nhậu kê bàn ghế ra tận lề đường, các vỉa hè xung quanh trở thành bãi đỗ xe của quán. Hay tại đường D2, tình trạng lấn chiếm cũng diễn ra tràn lan nhưng chính quyền vẫn chưa có động thái xử lý quyết liệt.

Cách đó không xa, tại đường Ung Văn Khiêm nhiều quán nhậu kê bàn ghế ra tận lề đường, các vỉa hè xung quanh trở thành bãi đậu xe của quán. 

Một quán nhậu trên đường Võ Oanh (phường 25, quận Bình Thạnh) kê bàn ghế ra tận lề đường để kinh doanh.

Một quán nhậu trên đường Võ Oanh (phường 25, quận Bình Thạnh) kê bàn ghế ra tận vỉa hè để kinh doanh.

Trong khi đó, một số khu vực trên địa bàn quận Bình Thạnh trước đây là điểm nóng của tình trạng lấn chiếm nay đã có những chuyển biến tích cực như khu vực công viên Tầm Vu (phường 26).

Trong khi đó, một số khu vực trên địa bàn quận Bình Thạnh trước đây là điểm nóng của tình trạng lấn chiếm nay đã có những chuyển biến tích cực như khu vực công viên Tầm Vu (phường 26).

Tại đây, UBND Phường đã lập tổ công tác thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân về quy định, ranh giới được kinh doanh buôn bán tại khu vực này, đồng thời giăng dây cấm bán hàng rong trên các vỉa hè xung quanh công viên, trả lại không gian cho người đi bộ.

Tại đây, UBND Phường đã lập tổ công tác thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân về quy định, ranh giới được kinh doanh buôn bán tại khu vực này, đồng thời giăng dây cấm bán hàng rong trên các vỉa hè xung quanh công viên, trả lại không gian cho người đi bộ.

UBND TPHCM và các sở, ban, ngành hiện đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.

UBND TPHCM và các sở, ban, ngành hiện đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương không để tình trạng kinh doanh chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, yêu cầu có biện pháp sắp xếp khu vực tạm sử dụng để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân, đồng thời có chế tài các trường hợp vi phạm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương không để tình trạng kinh doanh chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, yêu cầu có biện pháp sắp xếp khu vực tạm sử dụng để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân, đồng thời có chế tài các trường hợp vi phạm.

Khánh Kim - Hữu Hướng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=