Tổng Bí thư Tô Lâm: An Giang lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá

20/11/2025 - 17:36

PNO - Chiều 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm 2025 của địa phương.

Tỉnh An Giang sau sáp nhập có dân số gần 5 triệu người (thứ 3 cả nước), GRDP 2025 xếp thứ 16/34. Ngoài các đô thị trung tâm và vùng nông nghiệp trù phú, An Giang còn có 3 đặc khu mới: Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, là những đảo chiến lược để phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng 7,85%, cao nhất vùng và thuộc nhóm khá của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Du lịch đón trên 21 triệu lượt khách (tăng đến 21,7%). Đến năm 2030, Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo tầm vóc quốc tế.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang - Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư To Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang - Ảnh TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời chỉ rõ cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới và thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Để đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia, Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy An Giang thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm môi trường ổn định cho một địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược. Tinh thần “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư tặng quà cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang - Ảnh Văn Sĩ
Tổng Bí thư tặng quà cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang - Ảnh: Văn Sĩ

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh cán bộ, đảng viên và nhân dân phải thấm nhuần định hướng phát triển mới, kết hợp chặt chẽ phát triển nhanh với bền vững; gắn kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; hài hòa giữa không gian đất liền, biên giới và biển đảo; giữa tăng trưởng và bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đầu tăng trưởng ở mức 2 con số; nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, nuôi kết hợp du lịch; thực hiện nghiêm các khuyến nghị về chống khai thác IUU…

Tổng Bí thư chỉ rõ, cần phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá. Trên cơ chế đặc thù, tỉnh chủ động đề xuất thí điểm mô hình, chính sách mới thực sự đột phá; thu hút các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu quốc tế; xây dựng Phú Quốc thành “đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, tạo hình ảnh đảo ngọc bình yên, thân thiện, kỷ cương; phát triển không gian liên kết Thổ Châu – Kiên Hải – Hà Tiên – Rạch Giá – Hòn Đất thành chuỗi đô thị – cảng biển – du lịch – dịch vụ ven bờ và tuyến phòng thủ chiến lược thống nhất.

An Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics; hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, thoát nước, xử lý chất thải; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường hội nhập, hợp tác, liên kết vùng và quốc tế…

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị và dịch vụ công; hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin; ưu tiên chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, dịch vụ công; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính sách đặc thù để trọng dụng nhân tài; từng bước đưa tỉnh An Giang trở thành trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng Tây Nam Bộ.

Để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC Phú Quốc 2027, Tổng Bí thư lưu ý tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; chú trọng chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ hội nghị. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái, góp phần vào thành công chung của APEC 2027.

Phú Hữu

 
TIN MỚI