PNO - Trái ngược với bối cảnh nhộn nhịp trước đây, hiện nay tại các chợ trên địa bàn TPHCM như An Đông (quận 5), Sài Gòn Square (quận 1), Thương xá Đồng Khánh (quận 5)… có đến hơn một nửa số sạp đã đóng cửa
![]() |
| Chiều 9/6, thương xá Đồng Khánh (hay còn gọi là chợ vải Soái Kình Lâm) chìm trong sự vắng lặng lạ thường khi hầu hết các cửa hàng kinh doanh vải đều đã đóng cửa. |
![]() |
| Đây là chợ vải lớn nhất TPHCM. Các loại vải kinh doanh tại đây có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... |
![]() |
| Nhiều cửa hàng kinh doanh vải và phụ kiện dệt may tại các tuyến đường xung quanh thương xá Đồng Khánh cũng đã đóng cửa. Qua ghi nhận của chúng tôi, trên một đoạn đường, nếu có 10 cửa hàng kinh doanh vải, thì chỉ 2-3 cửa hàng còn mở cửa hoạt động, số còn lại sẽ đóng cửa. |
![]() |
| Một chủ cửa hàng kinh doanh tại đây cho biết, theo Nghị định 70 về hoá đơn chứng từ, kể từ ngày 1/6/2025, người kinh doanh phải kê khai toàn bộ hàng tồn kho và hàng hóa được kê khai phải có đầy đủ hóa đơn đầu vào. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm tại đây đều được nhập từ Trung Quốc, và không phải sản phẩm nào cũng có hóa đơn chứng từ đầy đủ. |
![]() |
| Theo một chủ cửa hàng khác, phụ kiện ngành dệt may đa dạng với hàng ngàn sản phẩm. Để liệt kê chi tiết từng sản phẩm tồn kho đòi hỏi thời gian đáng kể. Đặc biệt trong giai đoạn này, việc thực hiện cùng lúc 2 quy định là liệt kê hàng tồn kho và xuất hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền của cơ quan thuế tạo áp lực lớn. Vì chưa thể đáp ứng kịp thời quy định và đối mặt với nguy cơ bị cơ quan thuế, quản lý thị trường kiểm tra, xử phạt bất cứ lúc nào, không ít chủ cửa hàng đã buộc phải tạm ngừng kinh doanh. |
![]() |
| Đa phần các chủ cửa hàng tại đây cho biết, họ sẽ chỉ mở cửa kinh doanh trở lại khi giải quyết xong lượng hàng tồn kho, trang bị máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế và xuất được hóa đơn điện tử. Một chủ cửa hàng chia sẻ: "Một khi đã lựa chọn đóng cửa thì phải chấp nhận mất khách, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn". |
![]() |
| Tại chợ An Đông, cũng diễn ra tình trạng nhiều sạp đóng cửa tạm ngưng hoạt động, thậm chí là ngưng hẳn. |
![]() |
| Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thời điểm Nghị định 70 có hiệu lực (1/6/2025), số sạp đóng cửa khoảng 50% thì nay số sạp đóng cửa tăng lên khoảng 80%. |
![]() |
| Một tiểu thương tại đây cho biết, nhiều sạp đóng cửa do lo ngại và chưa thực hiện quy định kê khai hàng tồn kho trước ngày 1/6/2025 theo Nghị định 70. Phần lớn hàng hóa tại đây là phụ kiện giá rẻ như bông tai, kẹp tóc, dây chuyền, mắt kính... nhập từ Trung Quốc mà Việt Nam không sản xuất được. Việc quy định tất cả hàng hóa phải có hóa đơn đầu vào đang vượt quá khả năng của họ, bởi đa phần không có hóa đơn chứng từ. |
![]() |
| Theo chia sẻ của các tiểu thương, có những phụ kiện họ nhập về mang logo của các thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người bán không hề hay biết đó là hàng nhái, chỉ đơn thuần kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng. Khi cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, những sản phẩm này bị quy vào hàng nhái, hàng giả. Mức phạt lên tới 200 triệu đồng là một gánh nặng quá lớn, khiến nhiều tiểu thương buộc phải chọn giải pháp tạm ngưng kinh doanh. |
![]() |
| Các tiểu thương chợ An Đông kiến nghị, với những hàng tồn kho chưa thể liệt kê do chưa có hoá đơn chứng từ, có thể cho phép tiểu thương lập bảng kê với sự chứng kiến của ban quản lý chợ và ngành thuế ban hành một mức thuế để hợp lệ hoá số hàng hoá này, giúp tiểu thương yên tâm kinh doanh trong 6 tháng cuối năm. |
![]() |
| Tình trạng đóng sạp hoặc phủ bạt kín mít cũng diễn ra tại Trung tâm thương mại Saigon Square. Tuy nhiên, nếu tại các chợ khác, tiểu thương sẽ đóng cửa ngưng kinh doanh hoàn toàn vì các lý do như chưa liệt kê hàng tồn kho theo quy định, chưa trang bị máy tính tiền kết nối cơ quan thuế để xuất hoá đơn điện tử... thì nhiều sạp tại Saigon Square chỉ tạm đóng cửa để đối phó đợt ra quân kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường. |
![]() |
| Có sạp thì sẽ thực hiện khoá cửa nhưng luôn có người ngồi túc trực phía trước. |
![]() |
| Nếu có khách quen tới mua hàng thì những người này sẽ mở cửa bán cho khách trong trạng thái cảnh giác cao độ. |
![]() |
| Song có một số sạp thì sẽ mở hé cửa, nếu có khách ghé mua thì bán, còn nếu phát hiện cơ quan chức năng thì sẽ lập tức đóng sập cửa lại. |
![]() |
| Nhiều sạp tại đây kinh doanh hàng nhái thương hiệu ngoại với nhiều mức giá, tuỳ theo hàng nhái F1 hay hàng nhái cao cấp. Có một số đôi giày thương hiệu ngoại tại đây được bán với giá không hề rẻ, từ 3-5 triệu đồng/đôi, song nếu so với hàng chính hãng thì giá chỉ bằng phân nửa. |
| |
| Việc các sạp hàng tại Saigon Square đóng cửa "né" kiểm tra không phải là chuyện mới. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên đến nay cơ quan quản lý thị trường vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để. |
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Thích hàng thật 11-06-2025 14:51:05
Do trước giờ bán hàng trốn thuế, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Giờ sợ bị bắt, sợ đóng thuế.....nên đóng cửa là đúng. Làm ăn chân chính thì mắt gì sợ
Hoàng Thanh 10-06-2025 17:30:27
Quản lý hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật là đúng nhưng không nên để xảy ra việc đình đốn hoạt động do thay đổi đột ngột cách thức quản lý…
Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ 2g chiều ngày 25/3, với mức giảm cao nhất gần 4.000 đồng/lít.
Sau nửa năm ra mắt, iPhone 17 vẫn là mẫu điện thoại dẫn đầu thị trường về cả hiệu năng lẫn thiết kế.
So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng đã tăng thêm 5 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 420-6.246 đồng/lít theo kết quả điều chỉnh được Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố 23g ngày 24/3.
Hôm nay, tôi đứng trước tủ đồ của mình - không phải để than thở "không có gì để mặc" như 2 năm trước, mà để mỉm cười tự hào.
Chi phí logistics leo thang cùng rủi ro thị trường đặt nhiều DN thực phẩm, nhất là DN do phụ nữ làm chủ trước áp lực duy trì đơn hàng xuất khẩu.
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định vừa cảnh báo khẩn cấp về tình trạng kẻ xấu mạo danh nhân viên đơn vị để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Thị trường tiêu dùng 2026 đang chuyển dịch theo hướng người mua ngày càng thận trọng, chọn lọc hơn và không còn dễ bị tác động bởi quảng cáo hay giá rẻ.
Sau một ngày biến động dữ dội, giá vàng trong nước đã bất ngờ đảo chiều, lấy lại những gì đã mất và hướng về mốc 168 triệu đồng/lượng.
Nguồn cung nhiên liệu gián đoạn khiến nhiều chuyến bay nội địa bị cắt giảm, các hãng hàng không đồng thời lên phương án tăng phụ thu và điều chỉnh giá vé.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đang tăng, nhất là ở các kỳ hạn ngắn, với mức cao nhất lên tới 9,2%/năm...
Xuất phát từ xem cho vui, xem giải trí, nhiều người bị cuốn vào "vòng lặp" mua sắm vô thức nhưng lại ngốn không ít tiền mỗi ngày.
Còn khoảng 1 tháng nữa đến kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 giá vé máy bay từ nhiều thành phố trên cả nước đến Phú Quốc tăng cao.
Chưa đầy 1 ngày, giá vàng đã giảm cả chục triệu đồng/lượng, giá USD thị trường chợ đen đã chạm mốc 28.000 đồng/USD – đỉnh lịch sử từng thiết lập tháng 11/2025.
Giá vàng đang đi ngược lại quy luật thông thường khi liên tục suy yếu bất chấp căng thẳng chính trị gia tăng, đặc biệt liên quan đến Mỹ, Israel và Iran.
Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc, ngày 23/3, giá vàng trong nước giảm hơn 10 triệu đồng/lượng.
Chiến sự Trung Đông đang đẩy chi phí xăng dầu, vận tải tăng cao, đơn hàng chững lại, buộc các doanh nghiệp phải xoay xở để tìm lối đi phù hợp.
Ngày 22/3/2026, giá USD trên thị trường tự do trong nước đã sát ngưỡng 28.000 đồng, mức cao nhất từng được ghi nhận hồi giữa tháng 11/2025.