Sân khấu hóa chuyện trong nhà, ngoài ngõ

23/06/2022 - 10:57

PNO - Các vấn đề về bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em vừa được phụ nữ TP.Thủ Đức xây dựng thành tiểu phẩm trên sân khấu.

Vợ chồng chị Ngọc thường dùng chai nước suối, hộp cơm, ăn xong cho vô bịch rồi đem ra miệng cống bỏ. Xóm giềng có ý kiến thì chị lẫy, nói sao nhiều chuyện, chỗ cống rãnh ngoài đường có phải nhà ai đâu. Chuyện cứ kéo dài khiến tình cảm chòm xóm rạn nứt. Nhận phản ánh, đại diện tổ dân phố và chi hội phụ nữ khu phố tới nhà vận động không xả rác ra đường. Ban đầu, chị Ngọc chống chế cho rằng mình không làm sai, vẫn cột túi rác kỹ trước khi vứt đi. Tuy nhiên, khi được cho xem một đoạn video ghi lại hình ảnh cống bị nghẹt, những ngày mưa rác nổi lềnh phềnh tràn vô nhà dân, bà con phải nghỉ việc tất bật dọn dẹp, chị Ngọc giật mình suy ngẫm về hành động của bản thân. Để rồi từ đó, chị thay đổi. Đây là tình huống trong tiểu phẩm “Trách nhiệm không chỉ của riêng ai, hành động nhỏ ý nghĩa lớn” do Hội LHPN phường Phước Bình, TP.Thủ Đức dàn dựng, biểu diễn. Kết thúc tiểu phẩm, cán bộ, hội viên phụ nữ phường cùng đọc một bài vè vô cùng ấn tượng, nội dung chỉ dẫn cách nhận biết các loại rác sinh hoạt (vô cơ, hữu cơ, độc hại) để bà con chủ động phân loại tại nhà.

Tiểu phẩm nói về ý thức bảo vệ môi trường của Hội LHPN phường Phước Bình.
Tiểu phẩm nói về ý thức bảo vệ môi trường của Hội LHPN phường Phước Bình.

Tiểu phẩm “Thay đổi để đổi thay” do Hội LHPN phường Linh Đông tập trung vào vấn nạn bạo lực gia đình. Sau khi làm ăn thất bại, anh Nam đâm ra rượu chè, mỗi lần say xỉn là lang thang la hét khiến cả xóm mệt mỏi, còn về nhà thể nào cũng có cảnh chổi bay, nồi bể. Anh còn có bệnh “sĩ”, dù gia đình khó khăn, nhưng để có tiền nhậu nhẹt, khao bạn thì cái gì cũng đem bán, lại muốn vợ con phải giữ thể diện cho mình. Chị Hồng, vợ anh, sống trong cảnh bí bách cả vật chất lẫn tinh thần. Hội Phụ nữ địa phương nhanh chóng can thiệp, gặp gỡ hai vợ chồng nói chuyện về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, về trách nhiệm vun vén hạnh phúc gia đình trước khi quá muộn. Tiếp đó, Hội tặng học bổng cho con anh chị. Nhận được những sẻ chia ân cần, anh Nam dần nhận ra mình đã sai.

Tiểu phẩm của Hội LHPN phường Linh Đông.
Tiểu phẩm của Hội LHPN phường Linh Đông.

“Trách nhiệm không chỉ của riêng ai, hành động nhỏ ý nghĩa lớn” và “Thay đổi để đổi thay” là hai trong số 12 tiểu phẩm được thể hiện tại vòng chung kết hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tìm hiểu về nhân vật, dấu ấn nổi bật của bộ sách “85 năm phong trào phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1930 - 2015” do Hội LHPN TP.Thủ Đức tổ chức chiều tối 21/6.

Hội LHPN phường Linh Đông xuất sắc đoạt giải nhất. Hội LHPN phường Phước Bình về nhì.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI