Phát hiện gần 500kg chân, đuôi bò hôi thối chờ… vào quán nhậu

16/12/2022 - 11:35

PNO - Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một gia đình kinh doanh thực phẩm tập kết 415kg sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y.

Gần nửa tấn chân, tai mui, đuôi bò đã chuyển màu đang chờ thời điểm vào quán nhậu - Ảnh: Công an cung cấp
Gần 500kg chân, tai, mui, đuôi bò đã chuyển màu được tập kết để bán cho quán nhậu - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khi kiểm tra khu vực kinh doanh do ông Nguyễn Sỹ Nhân (67 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện 3 tủ lạnh đựng sản phẩm động vật như chân, mui, tai, đuôi bò với tổng trọng lượng 415kg. Số sản phẩm trên đã biến đổi màu sắc, có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, hư hỏng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm của số sản phẩm trên. Đồng thời khai nhận đã thu gom các sản phẩm này tại chợ đầu mối trên địa bàn để đem đi tiêu thụ tại các quán ăn, quán nhậu.

Trước đó, ngày 14/12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Vi Văn Thắng (61 tuổi, trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm.

75 cá thể rùa đầu to đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh: Công an cung cấp
75 cá thể rùa đầu to đang được đem đi tiêu thụ - Ảnh: Công an cung cấp

Thắng bị công an bắt giữ khi đang vận chuyển 2 cá thể tê tê, 3 cá thể chồn, 1 cá thể khỉ, 7 cá thể dúi (hơn 20kg) đi tiêu thụ. Những cá thể động vật hoang dã này được Thắng thu mua rồi mang đến các địa phương khác bán để kiếm lời.

Ngày 12/12, V.T.T. (47 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 75 cá thể rùa đầu to (gần 50kg) ra các huyện miền núi phía Bắc tiêu thụ.

Rùa đầu to nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI