Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TPHCM

24/08/2021 - 09:09

PNO - Theo chương trình kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 2 của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng nay, 24/8, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM - sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND TPHCM khóa X sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sau đó, kỳ họp sẽ giới thiệu ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Phan Văn Mãi (trái) trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi (trái) trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mãi có trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thay ông Trần Lưu Quang (được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng).

Ông Phan Văn Mãi (trái) nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được phân công giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM hôm 1/6 vừa qua.
Ông Phan Văn Mãi (trái) nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM hôm 1/6
Ông Phan Văn Mãi tại một cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP ở một bệnh viện dã chiến
Ông Phan Văn Mãi (phải) tại cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến

Tuyết Dân

 
TIN MỚI