Nghệ An: Bất an vì “mạng nhện” điện lơ lửng trước nhà

26/11/2021 - 06:48

PNO - Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh dây điện, dây cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt; nhiều dây cáp treo trên cột gây quá tải... không chỉ mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

 

Hệ thống trụ điện trên nhiều tuyến phối ở TP. Vinh (Nghệ An) hiện không chỉ đỡ hệ thống dây điện truyền tải, mà còn phải cõng thêm hàng chục, hàng trăm loại cáp viễn thông.
Hệ thống trụ điện trên nhiều tuyến phố ở TP. Vinh (Nghệ An) hiện không chỉ đỡ hệ thống dây điện truyền tải, mà còn phải cõng thêm hàng chục, hàng trăm loại cáp viễn thông.
Dù ngành điện lực đã thực hiện chỉnh trang, bó cáp hệ thống đường dây điện. Tuy nhiên, theo ghi nhận hiện nhiều tuyến phố, dây điện, cáp viễn thông mắc chằng chịt ngang dọc, chạy sát nhà dân.
Dù ngành điện lực đã thực hiện chỉnh trang, bó cáp hệ thống đường dây điện, nhưng hiện nhiều tuyến phố, dây điện, cáp viễn thông mắc chằng chịt ngang dọc, chạy sát nhà dân.
Ông Nguyễn Văn Phượng (trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho biết, con hẻm nơi ông sống có hệ thống điện, dây cáp viễn thông quá chằng chịt. Tuyến đường này lại có nhiều cây xanh, các sự cố như sét đánh, bão lũ làm cây gãy đổ không thể lường trước được.
Ông Nguyễn Văn Phượng (trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho biết, con hẻm nơi ông sống có hệ thống điện, dây cáp viễn thông quá chằng chịt. Tuyến đường này lại có nhiều cây xanh, các sự cố như sét đánh, bão lũ làm cây gãy đổ không thể lường trước được.
“Lo lắm chứ, dây điện chạy tua tủa treo lơ lửng lên cây xanh như vậy lỡ trời mưa bị rò rỉ điện thì rất nguy hiểm. Chưa kể lỡ cây xanh bị đổ ngã, chập điện” - ông Phương nói.
“Lo lắm chứ, dây điện chạy tua tủa treo lơ lửng lên cây xanh như vậy lỡ trời mưa bị rò rỉ điện thì rất nguy hiểm. Chưa kể lỡ cây xanh bị đổ ngã, chập điện” - ông Phương nói.
Không ít trường hợp cháy nổ do chập điện khiến các cột điện ở TP. Vinh bốc cháy khiến người dân lo lắng. Ngày 5/3, hệ thống dây điện trên đường Thành Thái (phường Hưng Phúc, TP. Vinh) bất ngờ bốc cháy ngùn ngùt. Lúc này, một chiếc xe ô tô đang đậu phía dưới, người dân đã phải dùng một tấm tôn để che lại để ngăn cháy lan.
Không ít trường hợp cháy nổ do chập điện khiến các cột điện ở TP. Vinh bốc cháy khiến người dân lo lắng. Ngày 5/3, hệ thống dây điện trên đường Thành Thái (phường Hưng Phúc, TP. Vinh) bất ngờ bốc cháy ngùn ngùt. Lúc này, một chiếc xe ô tô đang đậu phía dưới, người dân đã phải dùng một tấm tôn che lại để ngăn cháy lan.
Dây điện, cáp quang chằng chịt như “mạng nhện” ngay giữa ngã tư đại lộ Lê Nin, đường Nguyễn Sỹ Sách.
Dây điện, cáp quang chằng chịt như “mạng nhện” ngay giữa ngã tư đại lộ Lê Nin, đường Nguyễn Sỹ Sách.
Cáp viễn thông thừa không được thu hồi, để bừa bãi ngay chân cột điện trên.
Cáp viễn thông thừa không được thu hồi, để bừa bãi ngay chân cột điện trên.
Bà Trần Thị Bình (trú đường Mai Lão Bảng, TP. Vinh) cho biết, không chỉ nhìn mất thẩm mỹ mà nó còn rất nguy hiểm, nhất là nhiều dây điện, cáp quang chạy bắt qua mái tôn nhà dân. “Đường dây điện giăng chằng chịt trước nhà như thế này cũng rất khó chịu, nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng biết làm sao” - bà Bình nói.
Bà Trần Thị Bình (trú đường Mai Lão Bảng, TP. Vinh) cho biết, không chỉ nhìn mất thẩm mỹ mà nó còn rất nguy hiểm, nhất là nhiều dây điện, cáp quang chạy bắt qua mái tôn nhà dân. “Đường dây điện giăng chằng chịt trước nhà như thế này cũng rất khó chịu, nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng biết làm sao” - bà Bình nói.
Một lãnh đạo Điện lực TP. Vinh cho biết, hiện trên địa bàn TP. Vinh điện lưới nổi vẫn đang là chủ yếu. Trong phát triển đô thị hiện nay, việc hạ ngầm hệ thống điện lưới là điều tất yếu, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là hạ tầng đô thị.
Một lãnh đạo Điện lực TP. Vinh cho biết, hiện trên địa bàn TP. Vinh điện lưới nổi vẫn đang là chủ yếu. Trong phát triển đô thị hiện nay, việc hạ ngầm hệ thống điện lưới là điều tất yếu, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là hạ tầng đô thị.
“Trên cột điện hiện nay, dây điện rất ít, chủ yếu là các loại dây viễn thông, cáp quang… Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện việc bó cáp, tuy nhiên vẫn không đỡ hơn”, lãnh đạo Điện lực TP. Vinh nói.
“Trên cột điện hiện nay, dây điện rất ít, chủ yếu là các loại dây viễn thông, cáp quang… Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện việc bó cáp, tuy nhiên vẫn không đỡ hơn”, lãnh đạo Điện lực TP. Vinh nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.