Linh vật mèo ở đường hoa Đồng Tháp được tạo hình với lá sen khô

19/01/2023 - 21:46

PNO - Đường hoa Đồng Tháp xuân Quý Mão được thiết kế với các vật liệu thân thiện môi trường, đặc biệt nhất là đôi linh vật mèo được tạo hình với lá sen khô.

Linh vật mèo từ lá sen khô
Linh vật mèo được tạo hình với lá sen khô là điểm nhấn của đường hoa

Tại Đồng Tháp, lá sen khô vẫn được dùng để tạo hình nón lá, quạt, tranh lá sen... Tại hội hoa xuân lần này, các nghệ nhân lại một lần nữa sáng tạo với lá sen khô khi dùng chúng để tạo hình linh vật mèo. Những chiếc lá sen sẽ được xử lý kỹ thuật qua nhiều bước, sau đó sấy khô sao cho bảo đảm giữ được độ dẻo và màu xanh bắt mắt. Các nghệ nhân sẽ khéo léo dùng lá sen đắp nổi bên ngoài 2 chú mèo đã được tạo hình.

Những chú mèo dễ thương của Dồng Tháp được dân mạng bầu chọn là hoa khôi, sau mèo ở Quảng Trị
Ngoài đôi mèo xanh được tạo hình với lá sen khô, tại đường hoa còn có gia đình mèo vàng đáng yêu
Chiếu Định Yên (Lấp Vò), Khăn choàng Long Khánh (Hồng Ngự), xoài Cao Lãnh... được đưa vào đường hoa xuân
Cây tràm (Tam Nông), chiếu Định Yên (Lấp Vò), khăn choàng Long Khánh (Hồng Ngự), xoài Cao Lãnh... được đưa vào đường hoa xuân
Xếu đầu đỏ nổi tiếng của Tar2m Chim (Tam Nông) được tái hiện ở đường hoa
Sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông) được tái hiện ở đường hoa
Đây cũng là dịp kỹ niệm 40 năm tái lập Thị xã Cao Lãnh, nay là TP Cao Lãnh ( 23/2/1983 - 23/2/2023
Đây cũng là dịp kỷ niệm 40 năm tái lập thị xã Cao Lãnh, nay là TP Cao Lãnh (23/2/1983 - 23/2/2023)

Đường hoa xuân năm Quý Mão 2023 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khai mạc vào 18g ngày 28 tết (19/1/2023) và kết thúc vào mùng Năm (26/1) trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trương Định, và Võ Văn Bình (TP Cao Lãnh). 

Thùy Gương

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI