Kỳ họp thứ 10 không 'bỏ trống' chất vấn, giám sát

17/10/2025 - 18:54

PNO - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lý giải về việc không tổ chức chất vấn Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp tại Kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh họp báo dự kiến
Toàn cảnh họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: QH

Chiều 17/10, thông tin tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp lần này kéo dài khoảng 40 ngày (khai mạc vào sáng ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025).

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung gồm: 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

“Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV” - ông Hiển nói.

Đáng lưu ý, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường như thường kỳ. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10.

“Lý do không chất vấn trực tiếp các Bộ trưởng, trưởng ngành là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp. Điều này trong điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội nêu rất rõ, trong tình huống cần thiết có thể trả lời bằng văn bản" - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lý giải.

Như vậy, theo ông Hiển, Quốc hội không bỏ qua chất vấn mà thay hình thức từ trả lời trực tiếp thành văn bản - tức "không bỏ trống hình thức giám sát, không ảnh hưởng tới việc thực hiện đầy đủ chức năng của Quốc hội”.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Để đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng và khối lượng nội dung kỳ họp, theo ông Hiển, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên ngay từ giai đoạn chuẩn bị các dự thảo.

Cùng với đó, Quốc hội tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hiệu quả các hoạt động tại Kỳ họp.

Như Diệp

 
TIN MỚI