Khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bác sĩ ở Đồng Nai cho đồng nghiệp TPHCM rất thấp

05/08/2020 - 10:28

PNO - Một số bác sĩ của 2 bệnh viện lớn tại TPHCM đã tiếp xúc gần với đồng nghiệp ở Đồng Nai bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, thời điểm gặp nhau được xác định là trước khi bác sĩ N. có virus trong người.

Bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đeo khẩu trang đảm bảo an toàn ngay trước thời điểm COVID-19 bùng phát lại vào cuối tháng 7/2020.
Bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đeo khẩu trang đảm bảo an toàn ngay trước thời điểm COVID-19 bùng phát lại vào tháng 7/2020.

Sáng 5/8, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, có 5 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên của bệnh viện này đang được cách ly tại nhà. Trong khi đó, Viện Pasteur TPHCM xác định khả năng các bác sĩ của TPHCM bị lây virus SARS-CoV-2 từ bác sĩ ở Đồng Nai mắc COVID-19 là rất thấp.

Các chuyên gia dịch bệnh nhận định, bệnh nhân thứ 669 mắc COVID-19 (bác sĩ ở Đồng Nai) có thể bị lây virus từ vợ (bệnh nhân thứ 595). Căn cứ vào lịch trình, bác sĩ N. tiếp xúc với chị vợ (bệnh nhân 510) vào ngày 19/7 nhưng đến ngày phát hiện có virus SARS-CoV-2 là 3/8, tức đã quá 14 ngày. Vì vậy, khả năng còn lại là anh bị lây bệnh từ vợ mình là bệnh nhân 595.

Chính vì vậy, những người tiếp xúc với bác sĩ N. trước thời điểm 25/7 được xác định rất ít có khả năng mắc COVID-19. Ngày 21/7, khoảng 4 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM có tiếp xúc với bác sĩ N.. Hiện tại họ đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly tại nhà.

Ngày 23/7, 5 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên của Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng tham gia ca mổ chuyển giao kỹ thuật và ăn trưa cùng bác sĩ N.. 6 người này cũng đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Với nhận định của các chuyên gia dịch tễ, bác sĩ tại 2 bệnh viện lớn tại TPHCM có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI