Hội LHPN Việt Nam tiếp tục kết nối, đồng hành cùng nữ doanh nhân

12/09/2022 - 06:29

PNO - Ngày 9/11, tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò của Hội LHPN Việt Nam kết nối, đồng hành vì sự phát triển của phụ nữ”.

 

Có 160 đại biểu là nữ doanh nhân, cán bộ Hội LHPN 21 tỉnh thành phía Nam tham dự.
Hội thảo có 160 đại biểu là nữ doanh nhân, cán bộ Hội LHPN 21 tỉnh thành phía Nam tham dự.

Theo báo cáo, đến nay đã có 33/63 tỉnh thành trong cả nước thành lập được Hội Nữ doanh nhân với gần 10.000 hội viên; 896 câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân/chủ doanh nghiệp với 7.036 thành viên, trong đó có 42 CLB Nữ doanh nhân cấp tỉnh. Riêng khu vực phía Nam có 10/21 tỉnh đã thành lập Hội Nữ doanh nhân với 1.337 thành viên; 14/21 tỉnh thành lập được 74 CLB Nữ chủ doanh nghiệp trực thuộc cấp tỉnh, huyện với 1.649 thành viên tham gia…

Các tỉnh phía Nam (gồm 21 tỉnh, thành Đông và Tây Nam bộ) là khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn so với các vùng khác, đóng góp 41% ngân sách quốc gia… Giai đoạn 2017-2022, kinh tế - xã hội khu vực phía Nam có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vào tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, thời gian qua, các doanh nhân nữ đang gặp nhiều khó khăn từ môi trường kinh doanh, từ áp lực phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình cũng như những ảnh hưởng bởi dịch bệnh… 

Thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tập huấn, Hội LHPN Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nữ doanh nhân thực hiện luật pháp, chính sách về doanh nghiệp, khởi nghiệp… Từ 2017-2021, Hội đã phối hợp tổ chức ba diễn đàn, tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp” cho hơn 200 nữ chủ doanh nghiệp mới khởi sự và lãnh đạo Hội Phụ nữ 63 tỉnh/thành; tư vấn hỗ trợ 6.643 doanh nghiệp do nữ làm chủ mới thành lập tiếp cận về vốn, pháp lý, khoa học công nghệ; tập huấn kiến thức, kỹ năng kinh doanh… cho trên 118.000 nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, phụ nữ khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ thành lập 154 hợp tác xã, 1.115 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

Tại hội thảo, nhiều kiến nghị về cơ chế, chính sách để các nữ doanh nhân nâng cao nhận thức về vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; khuyến khích tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm, nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu… 

Phương Chi

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI