 |
| Dưới tán cây xanh trăm tuổi từng che mát sân đình Lại Ân, bao thế hệ người dân đã lớn lên cùng những ký ức bình dị. Thế nhưng, hình ảnh quen thuộc cây đa hàng trăm năm tuổi bên sân đình nay chỉ còn lại thân cây trơ trọi, để lại nhiều tiếc nuối và trăn trở trong lòng người dân nơi đây. |
 |
| Theo phản ánh của người dân địa phương, 3 cây xanh này không chỉ là một cá thể thực vật đơn thuần, mà còn là “nhân chứng sống” của lịch sử làng quê. Trải qua hơn một thế kỷ, cây đã chứng kiến bao thăng trầm từ những năm tháng chiến tranh khói lửa, đến thời kỳ đổi mới, đô thị hóa len lỏi về vùng quê. |
 |
| Với người dân Lại Ân, cây xanh ấy gắn liền với đình làng – không gian văn hóa, tâm linh quan trọng bậc nhất, nơi hội tụ hồn cốt của cộng đồng. |
 |
| Việc cây bị cưa trụi diễn ra bất ngờ sau “Ngày chủ nhật Xanh” khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Chỉ sau một buổi, tán cây xanh um tùm tọa khoảng sân bên sân đình đã biến mất, thay vào đó là những nhát cắt còn mới, nham nhở trên thân gỗ già nua. |
 |
| Nhiều cụ cao niên xót xa cho rằng, mất cây cũng như mất đi một phần ký ức làng. Cây còn thì làng còn bóng mát, còn hơi thở xưa cũ. |
 |
| Ông Ph.V.Th. (trú gần đình làng Lại Ân) cho biết, một nhóm người trong tổ dân phố đã tự ý cho cưa trụi cành cây nói trên. Theo ông, khoảng 3 xe tải gỗ thu được sau việc cưa trụi cành các cây xanh và có khả năng, số gỗ đã được chở đi bán. |
 |
| Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương khác, những cây cổ thụ được xem như “báu vật”, được gắn biển bảo vệ, lập hồ sơ theo dõi, thậm chí trở thành biểu tượng văn hóa – du lịch. Việc cây đa hàng trăm năm tuổi ở đình Lại Ân bị cưa trụi một cách lặng lẽ càng khiến dư luận băn khoăn về ý thức bảo tồn di sản ở cơ sở. |
 |
| Ông Võ Văn Thịnh- Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết, sau các đợt bão lũ năm 2025, một số nhánh cây trong khu vực đình làng Lại Ân bị sệ xuống. Trong đợt ra quân “Chủ nhật xanh” cách đây khoảng 2–3 tuần, người dân địa phương có tiến hành tỉa một số nhánh cây bị sệ. Ông Thịnh cho rằng, việc cưa trụi cành các cây xanh trong khu vực di tích là “hơi mạnh tay”. Địa phương sẽ rút kinh nghiệm và yêu cầu mọi hoạt động có tác động đến khu vực di tích phải được báo cáo, thực hiện đúng quy trình theo quy định. |
Được biết, đình làng Lại Ân là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống đặc trưng của vùng Phú Xuân – Huế, là nơi thờ thành hoàng và các vị khai canh của làng. Di tích này gắn liền với hai biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Huế là tranh dân gian làng Sình và Hội vật làng Sình.
Thuận Hóa