Bí thư Thành ủy TPHCM nhận lỗi về việc chậm khen thưởng lực lượng y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch

05/07/2022 - 21:26

PNO - Chiều 5/7, sau một ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 15 khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) mở rộng đã bế mạc. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ nhất trí cao (100%).

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc Hội nghị.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận định, tuy phục hồi khả quan nhưng TPHCM vẫn đứng trước khó khăn, thử thách cả khách quan và chủ quan. Kinh tế TP có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt, nhạy cảm với tình hình biến động các nơi, thị trường lao động thiếu ổn định, vướng mắc chồng chéo về chính sách, pháp luật, thể chế chậm tháo gỡ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Dân cư TP đến nay, theo con số quản lý chính thức, khoảng 10 triệu nhưng thực tế còn nhiều hơn và chưa có thống kê chính xác để quản lý chặt chẽ hơn.

Về mặt chủ quan, mặc dù rất nỗ lực song việc quản trị thực thi vẫn còn hạn chế nhất định. Nhiều lĩnh vực còn dư địa phát triển nhưng chưa được khai thông. Nhiều lĩnh vực còn vướng mắc, chậm trễ, tồn đọng kéo dài do thủ tục hành chính hoặc trách nhiệm của một số cán bộ công chức.

Dẫn chứng bằng việc chậm trễ khen thưởng 40.000 nhân viên y tế tuyến đầu hỗ trợ TPHCM chống dịch, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là việc vừa buồn cũng vừa hổ thẹn. Theo ông Nguyễn Văn Nên, khen thưởng lực lượng y tế hỗ trợ TPHCM trong phòng, chống dịch là hành động tri ân lực lượng tuyến đầu, cũng là chủ trương lớn của TP, lẽ ra bằng mọi giá phải thực hiện kịp thời. Tuy nhiên việc này chậm trễ do máy móc, cứng nhắc, theo thủ tục hành chính đơn thuần.

“Chúng ta tôn vinh, tri ân người ta mà giờ không biết phải nói gì ngoài việc tự nghiêm túc nhận lỗi và nhanh chóng thực hiện. Đây là bài học đáng để chúng ta suy ngẫm, từng cấp từng ngành phải suy ngẫm” - người đứng đầu Đảng bộ TPHCM xin nhận lỗi vì đã không kiểm tra, nhắc nhở các ngành, các cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị cũng nhấn mạnh một số giải pháp cấp bách cần ưu tiên trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm 2022. Trước hết, không chủ quan trước kết quả phòng, chống dịch COVID-19 mà lơ là, mất cảnh giác. Ngoài ra, phải đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu nhận thức đúng, có trách nhiệm cao và hành động quyết liệt, không để “dịch chồng dịch” trong tình hình TPHCM xuất hiện biến chủng mới của Omicron và dịch sốt xuất huyết đang tăng. Trong đó, cần tăng cường vận động mọi người tiêm vắc xin, tăng cường củng cố bảo vệ hệ thống y tế các tuyến.

Chủ động theo dõi, có kế hoạch ứng phó diễn biến bất thường của kinh tế thế giới nhằm chủ động thích ứng trong đảm bảo nguồn cung, duy trì sản xuất, ổn định thị trường. Theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu để thực hiện bình ổn giá, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng yếu (dự án vành đai 2, dự án chống ngập, tuyến metro 1…). Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quan tâm giảm chi phí sách giáo khoa và những chi phí không cần thiết. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa TPHCM, triển khai cụ thể hóa xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị đẩy mạnh tiến độ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2025, 5 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận định có nhiều chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều mặt chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn đặt ra, tinh thần đổi mới sáng tạo vẫn chưa sâu sát phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ máy, hoạt động một số cơ quan chuyên môn còn chậm trễ, có nơi trì trệ…

Hội nghị thống nhất các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhất là bộ máy chính quyền cấp quận, cấp phường, đủ sức đảm đương và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ngày càng lớn. Làm tốt công tác dân vận chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra động lực mới để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, TP sẽ củng cố lại và thành lập ban chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn đọng nhằm tổng hợp, xử lý dứt điểm để tránh làm cản trở sự phát triển của TP.

Tam Bình

 
TIN MỚI