Trước kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ của TPHCM, Hà Nội ùn tắc

31/08/2023 - 19:38

PNO - Tối 31/8, người dân từ các nơi lưu thông qua cửa ngõ TPHCM về miền Tây nghỉ lễ khiến lưu lượng phương tiện nơi đây tăng cao đột biến.

Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1A vào lúc 19g cùng ngày, từ vòng xoay An Lạc, hướng về tỉnh Long An, lưu lượng xe máy đổ về ngày càng nhiều, khiến người tham gia giao thông di chuyển qua đây gặp không ít khó khăn.

Cầu vượt nối đường Võ Văn Kiệt và QL1A đông dần vào cuối ngày
Cầu vượt nối đường Võ Văn Kiệt và quốc lộ 1A đông dần vào cuối ngày.
Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc trên đường về quê
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về quê.
Một số xe cấp cứu cũng không thể di chuyển nhanh hơn do kẹt giữa dòng xe máy
Một số xe cấp cứu cũng không thể di chuyển nhanh hơn do kẹt giữa dòng xe máy.
Ghi nhận trên tuyến QL1A, thời tiết mưa nhẹ, đông xe khiến người dân về quê gặp nhiều khó khăn
Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1A, thời tiết mưa nhẹ, đông xe khiến người dân về quê gặp nhiều khó khăn.
Cửa ngõ miền tây kẹt cứng vào lúc 19g ngày 31/8
Cửa ngõ về các tỉnh miền Tây kẹt cứng vào lúc 19g ngày 31/8.
Phương tiện quá đông, một số người đã lạc nhau
Phương tiện quá đông, khiến một số người đã lạc nhau.
Một số đoạn đường nhỏ, có đường giao nhau, các phương tiện di chuyển chậm và cần sự hỗ trợ của CSGT
Một số đoạn đường nhỏ, có đường giao nhau, các phương tiện di chuyển chậm và cần sự hỗ trợ của CSGT.
Tại những giao lộ, CSGT tích cực phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông
Tại các giao lộ, CSGT tích cực phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông.
Hành khách trên chuyến xe về quê, đang chầm chậm rời thành phố
Hành khách trên chuyến xe về quê, đang chầm chậm rời thành phố.
Bến xe Miền Tây ghi nhận tình trạng thông thoáng trong tối cùng ngày
Bến xe Miền Tây thông thoáng trong tối cùng ngày.
Hành khách về các tỉnh miền Tây có xu hướng cao hơn các tỉnh miền Trung, miền Bắc
Hành khách về các tỉnh miền Tây Nam bộ có xu hướng cao hơn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Trong khi đó, bến xe Miền Đông cũng ghi nhận tình trạng hành khách đông, nhưng vẫn ổn định. Tại khu vực cổng ra vào số 3 và cổng số 4 của bến xe Miền Đông có rất đông phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng chờ mua vé vào bên trong bến để trả khách.
Trong khi đó, bến xe Miền Đông cũng ghi nhận tình trạng hành khách đông, nhưng vẫn ổn định. Tại khu vực cổng ra vào số 3 và cổng số 4 có rất đông phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng chờ mua vé vào bên trong bến để trả khách.
Do lượng người đổ về bến xe tăng cao vào giờ cao điểm nên các tuyến đường lân cận bến xe miền Đông như: Ngã tư Hàng Xanh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... trở nên ùn ứ cục bộ.
Do lượng người đổ về bến xe tăng cao vào giờ cao điểm nên các khu vực, tuyến đường lân cận bến xe Miền Đông như: ngã tư Hàng Xanh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... bị ùn ứ cục bộ.
Đến 17h30, lượng hành khách đến ga bắt đầu nhiều, nhân viên của ga đã mở cửa kiểm tra vé và các giấy tờ tùy thân để khách lên tàu ổn định vị trí.
Tại ga Sài Gòn, đến 17g30, lượng hành khách đến ga bắt đầu nhiều, nhân viên của ga đã mở cửa kiểm tra vé và các giấy tờ tùy thân để khách lên tàu ổn định vị trí.
Tại khu vực quầy vé ga Sài Gòn vẫn còn một số hành khách hối hả chạy đến nhờ nhân viên hướng dẫn mua những tấm vé của các chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Tại khu vực quầy vé ga Sài Gòn vẫn còn một số hành khách hối hả chạy đến nhờ nhân viên hướng dẫn mua những tấm vé của các chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Hành khách lỉnh khỉnh ra tàu
Sau khi hoàn thành thủ tục, hành khách lỉnh kỉnh hành lý ra tàu về quê.
Tối 31-8, người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để nghỉ lễ 2-9. Theo ghi nhận, lượng khách không quá đông, các thủ tục bay diễn ra nhanh chóng.
Tối 31/8, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông, các thủ tục bay diễn ra nhanh chóng.
Tại các quầy check-in, người dân mất khoảng 5 phút để làm thủ tục bay.
Tại các quầy check-in, người dân mất khoảng 5 phút để làm thủ tục bay.
Theo dự báo,  2 ngày cao điểm của sân bay diễn ra vào ngày 31-8 và 4-9 với lượng khách khoảng 130 ngàn người và khoảng 740 chuyến bay/ngày.
Theo dự báo, 2 ngày cao điểm của sân bay diễn ra vào ngày 31/8 và 4/9 với lượng khách khoảng 130 ngàn người và khoảng 740 chuyến bay/ngày.
Tại  ga quốc nội, lượng khách ở chiều đi  đông hơn ở nên lực lượng an ninh được tăng cường hỗ trợ phân luồng. Bên cạnh đó, sân bay cũng tăng cường thêm nhân viên để hỗ trợ hướng dẫn hành khách.
Tại ga quốc nội, lượng khách ở chiều đi đông hơn nên lực lượng an ninh được tăng cường hỗ trợ phân luồng. Bên cạnh đó, sân bay cũng tăng cường thêm nhân viên để hỗ trợ hướng dẫn hành khách.
Tuy nhiên, các tuyến đường quanh sân bay lại ùn xe kéo dài, trái ngược với cảnh thưa thớt bên trong sân bay.
Tuy nhiên, các tuyến đường quanh sân bay lại ùn xe kéo dài, trái ngược với cảnh thưa thớt bên trong sân bay.

Chiều 31/8, dòng người di chuyển rời khỏi Hà Nội tăng đột biến gây ùn tắc cục bộ tại khu vực cửa ngõ thành phố.

Ghi nhận của PV tại cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội, dòng phương tiện ùn tắc từ 16h30 ngày 31/8.
Tại cửa ngõ phía nam TP Hà Nội, dòng phương tiện ùn tắc từ 16g30 ngày 31/8.

Các phương tiện ùn tắc theo hướng rời khỏi Hà Nội. 
Các phương tiện ùn tắc theo hướng rời khỏi Hà Nội. 
Dòng phương tiện di chuyển rời khỏi Hà Nội theo hướng đường Quốc lộ 1B cũ hướng đi Ngọc Hồi, Thường Tín.
Dòng phương tiện di chuyển rời khỏi Hà Nội theo hướng quốc lộ 1B cũ hướng đi Ngọc Hồi, Thường Tín.
Do kì nghỉ kéo dài nên nhiều người lựa chọn trở về quê nhà thay vì ở lại.
Do kỳ nghỉ kéo dài nên nhiều người lựa chọn trở về quê, đi du lịch...
Ghi nhận tại đường Giải Phóng đoạn qua hồ Linh Đàm ùn tắc kéo dài.
Tại đường Giải Phóng, đoạn qua hồ Linh Đàm, cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.
Nhiều người di chuyển về quê nhà bằng xe máy với đủ thứ hành lý cồng kềnh.
Nhiều người di chuyển về quê nhà bằng xe máy.
Hình ảnh ùn tắc trái ngược ở 2 chiều di chuyển trên đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.
Hình ảnh ùn tắc trái ngược ở 2 chiều di chuyển trên đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.
Đường vành đai 3 đoạn qua hồ Linh Đàm giao thông trong chiều nay ùn tắc ở cả trên cao và dưới thấp.
Đường Vành đai 3 đoạn qua hồ Linh Đàm giao thông trong chiều nay ùn tắc ở cả trên cao và dưới thấp.
Ghi nhận tại đường Nguyễn Xiển lúc 18h15 ngày 31/8, dòng phương tiện càng ngày càng đông và dự kiến sẽ đông tới đêm nay.
Ghi nhận tại đường Nguyễn Xiển lúc 18g15 ngày 31/8, dòng phương tiện càng ngày càng đông và dự kiến sẽ đông tới đêm nay.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI