Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

02/03/2019 - 10:55

PNO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng này.

Sáng 2/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng các lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng – ghi nhận những công lao, đóng góp của lực lượng này trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc du le ky niem ngay truyen thong Bo doi bien phong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ôn lại lịch sử vẻ vang của lực lượng biên phòng trong suốt 60 năm qua - từ ngày mới thành lập, rèn luyện, trưởng thành qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội biên phòng. Từ đó, ngày 3/3 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống bộ đội biên phòng

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng không chỉ thể hiện trong các cuộc chiến bảo vệ độc lập Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng này đã chủ động, nhạy bén, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống ở biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, bộ đội biên phòng cũng góp phần vào việc hoạch định, xây dựng, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng…

Minh Quang

 
TIN MỚI