Sửa Nghị quyết 98 để TPHCM phát triển nhanh, mạnh

24/11/2025 - 06:36

PNO - Theo dự kiến chương trình, trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tờ trình của Chính phủ về sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ kinh tế, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân xoay quanh sự kiện này.

Phóng viên: Thưa ông, vì sao việc sửa đổi Nghị quyết 98 lại trở nên cấp thiết lúc này?

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân: Sau khi hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có diện tích hơn 6.773km², dân số trên 14 triệu người, trở thành một siêu đô thị nằm trong nhóm 20 đô thị lớn nhất toàn cầu. GDP của TPHCM khoảng 120 tỉ USD, lớn hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, TPHCM cần thể chế phù hợp với quy mô dân số, kinh tế để phát triển.

Bên cạnh đó, 3 khu vực hợp nhất thành TPHCM hiện nay vốn là 3 cực tăng trưởng của cả nước, mỗi cực đều giữ vai trò quan trọng: Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm logistics và kinh tế biển, Bình Dương là trung tâm sản xuất, công nghiệp, còn TPHCM là trung tâm tài chính, dịch vụ, y tế, giáo dục và công nghệ… Khi đặt 3 cực này trong cùng một không gian phát triển chung, cần một khung thể chế đủ tầm để kết nối và phát huy sức mạnh của chúng, qua đó tạo động lực mạnh hơn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao và duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm. TPHCM đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. TPHCM hiện đóng góp 1/4 GDP cả nước và 1/3 tổng thu ngân sách nhà nước, nên Nhà nước cần có thêm cơ chế để TPHCM đóng góp mạnh mẽ hơn.

Thêm vào đó, Nghị quyết 24‑NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 31‑NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều đặt ra yêu cầu rõ ràng là TPHCM cần có một thể chế vượt trội để phát huy toàn diện lợi thế của mình. Nghị quyết 98 của Quốc hội chỉ áp dụng cho TPHCM lúc chưa hợp nhất.

Còn hiện tại, TPHCM sau sáp nhập đã có diện tích, không gian và cấu trúc phát triển hoàn toàn khác, nên việc bổ sung các nội dung mới trong nghị quyết là rất cần thiết để phù hợp với tầm vóc của một siêu đô thị đặc biệt.

* Theo ông, những nội dung nào cần được ưu tiên điều chỉnh để có được một thể chế phù hợp với TPHCM mới?

- Nghị quyết 98 (sửa đổi) cần hướng đến nhiều nhóm nội dung, trong đó có quản trị đô thị, đặc biệt là công tác quy hoạch và phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Nhu cầu đầu tư hạ tầng của TPHCM trong giai đoạn tới là rất lớn, trong khi tỉ lệ ngân sách để lại cho thành phố còn hạn chế, nên phải tạo được cơ chế thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, từ đó tăng sức hấp dẫn họ.

Một nội dung quan trọng khác là mở rộng phạm vi nhà đầu tư chiến lược. Với TPHCM mới, nhu cầu phát triển đòi hỏi phải mở rộng nhà đầu tư chiến lược sang nhiều lĩnh vực hơn - như văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, hạ tầng, trung tâm tài chính, cảng quốc tế, khu thương mại - bên cạnh khoa học, công nghệ. TPHCM cũng rất cần một cơ chế cho khu thương mại tự do thế hệ mới. TPHCM có đường biển dài và đẹp, có điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics và các cảng trung chuyển quốc tế.

Ngoài ra, phải bổ sung các cơ chế đặc thù cho hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp để vừa tinh gọn bộ máy, vừa đảm bảo được hiệu năng, hiệu quả, nhất là cấp phường, xã bởi nhiều phường, xã của TPHCM có dân số từ 100.000-200.000 người.

* Một số chuyên gia cho rằng phân cấp, phân quyền là chìa khóa cho TPHCM trong giai đoạn mới. Ông nghĩ gì về ý kiến này?

- Từ trước đến nay, TPHCM luôn là địa phương đóng góp nhiều nhất cả nước. Để có thêm động lực tăng trưởng, TPHCM cần có cơ chế để huy động được các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài nhà nước. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nên càng cần đẩy mạnh việc này với một siêu đô thị như TPHCM. Trong Nghị quyết 98, nội dung phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND TPHCM là điều cần làm và cần được bổ sung chi tiết hơn trong lần sửa đổi này, để chính quyền thành phố chủ động hơn trong các nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế.

* Xin cảm ơn ông.

Minh Quang (thực hiện)

Bản dự thảo sửa đổi có nhiều điểm nhấn

Nghị quyết 98 hiện hành có hơn 40 chính sách đặc thù cho TPHCM. Trong quá trình thực hiện, nhiều nội dung đã cho thấy kết quả, được nhân rộng cho một số địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, TPHCM có thêm không gian phát triển, diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, đòi hỏi cơ chế, chính sách phải phát huy được tiềm năng và ưu thế của từng lĩnh vực, từng vùng, đồng thời tạo sự cộng hưởng trong các chính sách chung để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.


Chính phủ đã có văn bản chính thức trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo sửa đổi nghị quyết này. Qua phân tích, có những nội dung được kế thừa từ Nghị quyết 98 như phát triển theo định hướng TOD, thu hút nhà đầu tư chiến lược… Cũng có những nội dung tiếp tục phát triển từ các nghị quyết đặc thù mà Quốc hội cho một số địa phương áp dụng như đường sắt đô thị ở TP Hà Nội, TPHCM, hay làm sâu sắc hơn mô hình khu thương mại tự do trong nghị quyết đặc thù cho TP Hải Phòng.

Nếu phân loại theo tính chất, có thể thấy rõ các điểm nhấn. Trước hết, khi TPHCM có không gian phát triển mới, dân số đông hơn, diện tích lớn hơn, nhu cầu huy động nguồn lực trở nên rất quan trọng. Trong lần sửa đổi này, đây là một trong những ưu tiên rõ nét. Chẳng hạn như cơ chế khai thác tốt hơn quỹ đất trên không gian TOD hoặc cho phép TPHCM giữ lại 100% tiền sử dụng đất khi phát triển TOD, hay có những cơ chế mở rộng hơn quỹ đất để thanh toán các hợp đồng BOT.

Một điểm quan trọng khác là phân cấp, phân quyền. Vừa qua, Chính phủ đã mạnh dạn phân cấp, phân quyền nhiều cho TPHCM, lần sửa đổi này tiếp tục tạo điều kiện hơn cho TPHCM trong các nội dung như quy hoạch chung, giúp chính quyền thành phố chủ động hơn thay vì phải phụ thuộc quá nhiều vào cơ quan trung ương. Thời gian qua, có tình trạng đã được giao thẩm quyền nhưng trình tự thủ tục vẫn chưa thay đổi. Lần này, việc giao thẩm quyền cần đi cùng với cắt giảm tối đa thủ tục để tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Với các nghị quyết và chính sách như vậy, vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả. Lần sửa đổi này đã tính toán kỹ phần tổ chức thực hiện nhằm tăng tính chủ động cho cơ quan nhà nước và người dân trong quá trình áp dụng. Trong thực tế triển khai, chính quyền TPHCM sẽ tiếp tục rà soát và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Giảm thủ tục hành chính, tăng tính chủ động

Sau khi sáp nhập, một số cơ chế pháp lý cũ không còn phù hợp với một đô thị lớn như TPHCM, cần có sự cập nhật. Trong đó, trọng tâm là giảm thủ tục hành chính và tăng tính chủ động cho chính quyền thành phố, đặc biệt là trong các cơ chế tài chính.


Trong quá trình triển khai Nghị quyết 98 thời gian qua, chính quyền TPHCM vẫn gặp một số vướng mắc. Lần sửa đổi này cần xác định rõ cơ chế nào có thể giữ, cơ chế nào nên sửa và cơ chế nào không còn phù hợp. Một số chính sách trước đây được xem là đặc thù nhưng hiện nay đã áp dụng cho nhiều địa phương nên không còn mang tính riêng của TPHCM. Ngoài ra, Nghị quyết 98 không phải “cây đũa thần”, nên chính quyền TPHCM phải tự nỗ lực. Việc nào đã rõ pháp lý thì phải triển khai ngay, nội dung nào còn chưa yên tâm thì cần đề xuất điều chỉnh trong đợt sửa đổi này. Đảng và Chính phủ đều rất kỳ vọng vào sự thành công của nghị quyết, và chính quyền TPHCM phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM)

Như Diệp (ghi)

 
TIN MỚI