Bộ Y tế cho biết ngày 8/12, số ca mắc COVID-19 cả nước tăng nhẹ so với ngày hôm qua; thêm 113 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Mục tiêu đến cuối năm 2022, thành phố đạt tối thiếu 80% trẻ trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ cho đợt 2 năm 2021 là hơn 2.874 tỉ đồng từ ngân sách thành phố và nguồn vận động của Mặt trận Tổ quốc.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong và gia tăng số ca nặng so với hôm qua.
Một số thành phố của Trung Quốc đã nới lỏng thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vào cuối tuần qua, bao gồm cả việc bỏ xét nghiệm PCR.
Ngày 2/12, số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng gần gấp đôi so với ngày hôm qua, từ 45 lên tới 80 trường hợp phải thở ô xy.
Số ca mắc COVID-19 ngày 29/11 tăng vượt mốc 500 ca và ghi nhận thêm 2 ca tử vong.
Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều thành phố ở Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ, xét nghiệm hàng loạt và các biện pháp hạn chế khác.
Ngày 24/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 489 bệnh nhân COVID-19, giảm 57 ca so với ngày hôm qua; 337 trường hợp khỏi bệnh.
Xocova - thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Shionogi & Co. đã được phê duyệt khẩn cấp tại Nhật Bản.
Số ca mắc COVID-19 tiếp tục duy trì ở mức thấp trong 5 ngày qua. Bệnh nhân COVID-19 nặng cũng đang tiếp tục giảm.
Bỏ lại những đau thương mất mát vì dịch COVID-19, các gia đình đang dần tìm lại nụ cười và hạnh phúc.
Sáng 19/11, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tổ chức tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.
Theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ tại Việt Nam, tần suất và mức độ hài lòng trong quan hệ tình dục giảm trong đại dịch COVID-19.
Báo cáo của chính phủ Mỹ cho biết, số ca sinh tại nhà ở Hoa Kỳ tăng mạnh trong năm 2021 (năm thứ hai xảy ra đại dịch).
Ngày 17/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 509 bệnh nhân COVID-19 (tăng 7 ca so với ngày hôm qua).
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc trong ngày giảm nhẹ, 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 ngày 15/11 tăng hơn 2 lần so với ngày hôm qua, gần chạm mốc 600 ca.
Ngày 15/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông mắc bệnh COVID-19 và sẽ hủy bỏ các sự kiện của ông tại Hội nghị G20 ở Bali.
Các quan chức y tế Úc kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng dịch, khi số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng gấp đôi ở một số bang.
Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân COVID-19 nặng là 77 ca, tăng 23 ca so với ngày hôm qua.
Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân COVID-19 ngày 4/11 giảm mạnh gần 500 ca sau 5 ngày tăng liên tiếp.
Các chuyên gia tại Cơ quan Dược phẩm châu Âu cảnh báo một số vắc xin COVID-19 gây chảy máu kinh nguyệt nhiều, khuyến cáo nên thêm loại vắc xin.
Bộ Y tế vừa có đính chính thông tin số ca tử vong tại Bắc Kạn, công bố tại bản tin ngày 27/10.
Báo cáo ngày 27/10 của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 tử vong ở Bắc Kạn; số mắc COVID-19 mới giảm so với ngày 26/10.